Hải Phòng ngày 4/2 có thời điểm xuống 14 độ C nhưng ngay từ đầu giờ sáng, 32 trai tráng là đô vật đến từ các quận, huyện của TP Hải Phòng và các tỉnh thành phố phía Bắc: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh và Thanh Hoá đã tề tựu về trước sân đình làng Vĩnh Khê, phường An Đồng, quận An Dương để tranh tài đấu vật.
Hàng nghìn người yêu thích môn võ vật cổ truyền cũng vây kín sân đình, nơi dựng sới vật để xem, cổ vũ cho các đô vật thi đấu và tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đấu cờ tướng…
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Vật cổ truyền đình làng Vĩnh Khê đầu Xuân năm 2025 thu hút 10 đoàn vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa và đội chủ nhà Hải Phòng tham gia thi đấu, tranh tài với tổng cộng 32 đô vật.
Giải đấu chia làm 2: Giải trung tâm thể dục thể thao các tỉnh, thành phố và giải các câu lạc bộ, trung tâm thể dục thể thao các quận, huyện trong TP Hải Phòng với tổng giá trị các giải thưởng lên gần 100 triệu đồng.
Nét độc đáo riêng biệt của Hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê nằm ở thể lệ thi đấu không theo bất cứ một quy chuẩn sẵn có nào mà hoàn toàn theo lệ làng quy định.
Theo đó, các đô vật tham gia thi đấu sẽ không tính hạng cân, lứa tuổi và thời gian. Các đô vật thi đấu trong 3 hiệp với thời gian mỗi hiệp là 3 phút, trong trường hợp kết thúc 3 hiệp thi đấu vẫn không phân được thắng bại, các đô vật sẽ bước tiếp vào hiệp phụ và trong hiệp phụ sẽ không tính thời gian. Người được trọng tài tuyên thắng cuộc trong điều kiện phải hạ đối thủ ở tư thế hai vai, một bên mông hoặc 2 mông và 1 vai chạm thảm cùng lúc trong khoảng thời gian 2 giây hoặc đối thủ xin thua cuộc.
Lễ hội vật làng Vĩnh Khê có lịch sử lâu đời từ thời nhà Trần (gần 700 năm), gắn liền với tín ngưỡng tôn thờ, tưởng nhớ và tri ân hai anh em song sinh - vị thành hoàng họ Vũ: Vũ Dao và Vũ Sào. Đây là hai vị tướng tài trí mưu lược có công lao lớn giúp vua Trần Nhuệ Tông diệt giặc cứu nước.
Ngoài ra, đình còn thờ danh tướng Phạm Tử Nghi (sinh năm 1509 và mất năm 1551) là một võ tướng dưới triều đại nhà Mạc.
Phạm Tử Nghi lớn lên giữa lúc nhà Hậu Lê đổ nát vì chính trường và loạn lạc. Năm 1527, Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà Hậu Lê. Đầu thời Mạc, lPhạm Tử Nghi đỗ khoa thi võ quan và nhờ vào tài năng xuất chúng, ông được nhà Mạc thu dụng, là võ tướng có tài, sau làm phò mã vua Mạc Đăng Doanh, được ban tước Tứ Dương hầu và dần dần được cất nhắc làm tới chức Thái úy.
Để tưởng nhớ công lao của các vị thành hoàng, cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, khích lệ tinh thần thượng võ của dân tộc, vào ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm nhân dân làng Vĩnh Khê tổ chức lễ hội làng và lễ hội vật truyền thống trước cửa sân đình.
Ngày 11/9/2017, Lễ hội Vật cổ truyền làng Vĩnh Khê đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.