Đổ rác trộm gây ô nhiễm môi trường ở hồ Đầm Hồng

Con đường dẫn ra Hồ Đầm Hồng thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) ngày càng bị lấn chiếm và ô nhiễm bởi hàng trăm thứ rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt mà người dân và các công trình xây dựng mang ra đổ trộm.

Đổ rác trộm gây ô nhiễm môi trường ở hồ Đầm Hồng

Trong nhiều năm trở lại đây, con đường từ ngõ 211 Khương Trung và 207 Bùi Xương Trạch (Khương Đình) đi ra Hồ Đầm Hồng bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi rác thải từ các công trình xây dựng cũng như rác thải sinh hoạt của người dân địa phương đều được mang tới đây đổ trộm.

Hai ven đường là những đống rác thải to đồ sộ, chất cao sừng sững cùng những bì rác to khiến nơi đây luôn trong tình trạng “ngộp thở”.

Con đường rác thải ở hai phương Khương Trung và Khương Đình (quận Thanh Xuân – Hà Nội).
Con đường rác thải ở hai phương Khương Trung và Khương Đình (quận Thanh Xuân – Hà Nội).

Vào ngày mưa, con đường trở nên lầy lội với những vũng nước to, người dân đi qua đây không khác gì đi… đánh trận. Còn với những ngày nắng, chỉ cần có chiếc xe máy phóng qua là bụi mù mịt từ đầu đường tới cuối đường, đồng thời, mùi rác thải bốc lên gây khó chịu. Người dân làm vườn ở hai bên cho biết, mỗi buổi chiều họ thường dùng vòi phun nước để bớt bụi và người dân đi lại đỡ cực nhọc hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Nam (Khương Đình) cho hay, tình trạng này đã diễn ra từ vài năm trước nhưng không có quy mô rộng như bây giờ. Từ chỗ chỉ có rác thải từ các công trình, người dân bắt đầu mang rác ra đây đổ khiến con đường bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng tới việc qua lại.

“Ở đây cũng có đội tuần tra, cấm đổ rác nhưng bà con đổ rác có thấy ngăn cản hay làm sao đâu. Dọc hai bên đường toàn rác là rác, nhiều chỗ họ còn san lấp để chiếm dần đất nữa, đường ghập ghềnh lại toàn xe tải, xe con đi khiến bụi mù mịt” anh bộc bạch.

Những đống rác hai ven đường chất cao sừng sững, bốc mùi hôi thối.
Những đống rác hai ven đường chất cao sừng sững, bốc mùi hôi thối.

Cũng tại khu vực này, nhiều ngõ nhỏ thông vào các khu dân cư cũng được “trang hoàng” bằng những đống rác to ụ. Thậm chí ngay gần trước nhà nhiều hộ dân, những đống rác cũng chất ngay tại đường đi gây ảnh hưởng tới việc đi lại cũng như mất vệ sinh, mất mỹ quan cho mọi người.

Mặc dù người dân đã có kiến nghị lên chính quyền nhưng cho đến nay, những đống rác thải vẫn không được gải quyết mà còn nhiều hơn, ở quanh hồ nhìn đâu cũng thấy rác. Hãi hùng nhất là những “đống rác” thủy tinh được ném và chất đống bừa bãi rất nguy hiểm…

Hình ảnh ô nhiễm môi trường ở hồ Đầm Hồng.
Hình ảnh ô nhiễm môi trường ở hồ Đầm Hồng.
Theo cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.