Đỗ Hùng Dũng nói về chuyện xuất ngoại sau chức vô địch V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau chức vô địch V.League, Đỗ Hùng Dũng chưa nghĩ tới chuyện xuất ngoại và muốn cùng Hà Nội thi đấu tốt ở AFC Champions League.

 Đỗ Hùng Dũng chưa nghĩ tới chuyện xuất ngoại sau ngôi vô địch V.League.
Đỗ Hùng Dũng chưa nghĩ tới chuyện xuất ngoại sau ngôi vô địch V.League.

Vòng áp chót V.League 2022 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, qua đó đăng quang ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu. Đây là chiếc Cúp vô địch V.League thứ 6 trong lịch sử của đội bóng Thủ đô, giúp họ trở thành đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi này.

Chia sẻ với truyền thông sau khi cùng Hà Nội FC vô địch V.League, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho hay: "Đây là một mùa giải khó khăn nhưng tôi cùng toàn đội đã cố gắng đoàn kết, chiến thắng từng trận để lên ngôi vô địch xứng đáng. Hà Nội mùa này gặp khá nhiều vấn đề về nhân sự, nhiều cầu thủ chấn thương hay ban huấn luyện mới thay đổi lối chơi. Tôi cũng phải cố gắng khắc phục, hoàn thiện bản thân để có thể đóng góp tốt nhất cho đội bóng".

Khi được hỏi về việc có nghĩ đến việc xuất ngoại như Quang Hải hay không, tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ: "Việc xuất ngoại hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Mùa giải 2023, CLB Hà Nội sẽ đá AFC Champions League và tôi muốn cùng CLB có màn thể hiện tốt trên đấu trường châu lục".

Tiền vệ Hùng Dũng nói thêm: "Chúng tôi hy vọng ở Pháp, Quang Hải sẽ rất vui và có thêm động lực tập luyện thi đấu sau khi nghe tin CLB Hà Nội vô địch V.League 2022.

Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ luôn sát cánh, đồng hành cùng đội bóng. Chiếc Cúp vô địch V.League 2022 là món quà mà toàn đội dành tặng các cổ động viên".

Trong khi đó, đội trưởng Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng nghẹn ngào sau chức vô địch V-League 2022. Theo Văn Quyết, Hà Nội FC giành chức vô địch nhờ tinh thần đoàn kết. Đây là “vũ khí bí mật” của đội bóng Thủ đô để vượt qua những thời khắc khó khăn nhất, đặc biệt khi các cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm đều đồng lòng.

Với việc giành chức vô địch V-League 2022, tiền đạo sinh năm 1991 đã có 5 lần lên ngôi cùng với Hà Nội FC sau các năm 2011 2016, 2018 và 2019.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, Nam Định FC thắng Sài Gòn FC 3-0, qua đó chính thức trụ hạng với 23 điểm. Còn Sài Gòn FC tiến gần tới tấm vé xuống hạng khi xếp cuối bảng xếp hạng với 19 điểm.

Kết quả các trận đấu còn lại: Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh hòa Viettel FC 0-0, SHB Đà Nẵng thua Topenland Bình Định 0-1, Đông Á Thanh Hóa thua Hoàng Anh Gia Lai 2-3, Hải Phòng FC thắng Sông Lam Nghệ An 4-1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.