Đình chỉ nữ giảng viên có phát ngôn sai lệch về phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Đại diện Trường ĐH Duy Tân cho biết, nhà trường đã có quyết định đình chỉ giảng dạy đối với giảng viên T.T.T kể từ ngày 9/8 do đã có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch Covid -19.

Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng)
Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng)

T.T.T là giảng viên môn Văn hóa Anh, thuộc khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Duy Tân. Trước đó, như Báo GD&ĐT đã thông tin, một video dài gần 4 phút ghi lại đoạn hội thoại được cho là trong một giờ học online giữa sinh viên T.T.H và giảng viên T.T.T của Trường ĐH Duy Tân đã được đăng tải trên một tài khoản cá nhân.

Đặc biệt, trong đoạn trao đổi này, giảng viên T. liên tục đưa ra những quan điểm chủ quan, có tính chất phân biệt trong khi so sánh giữa văn hóa Châu Á và Châu Âu cùng cách nhìn nhận phiến diện của giáo viên khi đánh giá về cuộc chiến phòng, chống dịch Covid–19.

Dư luận đã rất bất bình và bức xúc trước những nhận xét của giảng viên này.

Theo như thông báo của Trường ĐH Duy Tân, Kể từ ngày 9/8, giảng viên T.T.T không còn giảng dạy ở trường. "Bà T. đã vi phạm những quy định của nghề giáo và nội quy lao động của trường” - vị đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Được biết, Trường Đại học Duy Tân đã gửi báo cáo cho Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) và Công an Quận Hải Châu về sự việc.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.