Đình chỉ điểm giữ trẻ đánh đập trẻ em

UBND phường 17, quận Gò Vấp, vừa đình chỉ hoạt động một điểm giữ trẻ tư nhân trên địa bàn do có hành vi bạo hành trẻ em.

Đình chỉ điểm giữ trẻ đánh đập trẻ em

Chiều 16/3, ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết chính quyền đã có quyết định dừng hoạt động điểm giữ trẻ tư nhân trên địa bàn phường 17 (quận Gò Vấp), sau khi người dân phản ánh tình trạng đánh đập các bé trong lúc giữ trẻ của các bảo mẫu nơi đây.

Theo ông Hà, ngay sau khi nhận thông tin từ báo chí, UBND phường 17 đã nhanh chóng có quyết định kiểm tra, đình chỉ hoạt động giữ trẻ trái phép của cơ sở giữ trẻ không tên nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Oanh (phường 17).

Dinh chi diem giu tre danh dap tre em - Anh 1

Hình ảnh bảo mẫu đánh trẻ khi cho ăn. Ảnh: Cắt từ clip.

Trưa nay (16/3), Chủ tịch UBND phường 17 Huỳnh Thanh Nhàn cùng công an phường đã đến điểm giữ trẻ, yêu cầu dừng hoạt động và mời chủ điểm giữ trẻ trái phép lên trụ sở phường làm việc về hành vi bạo hành trẻ em. Bảy bé dưới 2 tuổi được chính quyền phường chuyển sang Trường mầm non Anh Đào trên địa bàn, hai bé được gia đình đến đón.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết rất đáng tiếc trước sự việc bạo hành trẻ em ở điểm giữ trẻ trên địa bàn. Đầu năm 2017, quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục quận phối hợp với các phường tổng kiểm tra, rà soát tất cả các điểm giữ trẻ trái phép, cương quyết chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng các điểm giữ trẻ có hành vi bạo hành trẻ em.

"Nhân chuyện này, tôi đã chỉ đạo ngay các phường tiến hành kiểm tra các điểm giữ trẻ không phép, cương quyết đình chỉ hoạt động, xử phạt nghiêm các cơ sở hoạt động "chui" trên địa bàn", ông Hà nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường 17, quận Gò Vấp, cho biết điểm giữ trẻ này do bà Phạm Thị Mộng T. (ngụ địa phương) làm chủ, giữ 9 trẻ, đa số là con của lao động nghèo.

Trước đó, một tờ báo điện tử đã đăng tải thông tin, hình ảnh một điểm giữ trẻ trên địa bàn phường 17, quận Gò Vấp, có hành vi bạo hành trẻ em. Hình ảnh từ video cho thấy cảnh các bảo mẫu liên tục đánh vào đầu, mặt, tống thức ăn vào miệng trẻ sau khi đè ngửa, kẹp đầu các bé...

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.