Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho phế liệu tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng công an huyện Hòa Vang cùng với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành căng dây, phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà kho phế liệu để điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.
Công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Sáng 4/12, lực lượng công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đã căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường, để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà kho phế liệu ven đường QL 14B (đoạn qua thôn Hương Lam, xã Hòa Khương) vào tối 3/12.

Công an căng dây hiện trường để phục vụ điều tra.

Công an căng dây hiện trường để phục vụ điều tra.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 18h tối 3/12, người dân phát hiện đám cháy tại kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài (trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nên tri hô để ứng cứu, dập lửa.

Tuy nhiên, do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bao bì... nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, lan rộng ra cả nhà kho với diện tích gần 1.000m2. Chừng 10 phút sau khi phát hiện cháy, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng chục mét và bên trong phát ra nhiều tiếng nổ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh chụp sáng 4/12.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh chụp sáng 4/12.

Ngay lập tức, người dân gọi điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Do đám cháy quá lớn, đến 23h30 phút cùng ngày, hàng chục xe cứu hỏa được huy động từ các quận lân cận cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, không cho cháy lan sang nhà các hộ dân xung quanh.

Lực lượng chức năng nổ lực dập lửa. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng nổ lực dập lửa. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, phía sau nhà kho phế liệu này là Trường mầm non Hòa Khương nên lửa đã cháy lan, uy hiếp khu vực nhà bếp của trường học này. Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chuyên dụng tiếp cận đám cháy từ phía sau khống chế tránh cháy lan sang trường mầm non.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 4/12, đám cháy tại nhà kho phế liệu đã được khống chế. Tuy nhiên, do nhà kho chứa nhiều vật dễ cháy nên lửa vẫn cháy âm ỉ, cột khói bốc cao. Lúc này lực lượng chức năng đã huy động xe múc tiếp cận hiện trường để cào múc đống đổ nát, sau đó phun nước dập tắt lửa.

Điều xe múc tới hiện trường để cào múc đống đổ nát, sau đó phun nước dập tắt lửa. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Điều xe múc tới hiện trường để cào múc đống đổ nát, sau đó phun nước dập tắt lửa. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy vào tối 3/12, ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho biết do nhà kho phế liệu có diện tích lớn và có nhiều vật dễ cháy nên lửa lan nhanh, uy hiếp các nhà dân xung quanh. Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Hòa Vang và Công an huyện đã nhanh chóng đề nghị Công an TP.Đà Nẵng tăng cường xe thang, xe vòi rồng…

Ông Hùng cho biết, khi nhận được tin báo cháy, lực lượng công an địa phương đã huy động toàn bộ phương tiện, con người để tiếp cận đám cháy và đề nghị điều động thêm nhiều phương tiện từ Công an TP. Đà Nẵng. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà kho phế liệu và thiệt hại vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ