Điều kiện thi tuyển để thành giáo viên biên chế cấp THCS?

GD&TĐ - Độc giả hỏi về điều kiện thi tuyển giáo viên biên chế và quy định chuẩn trình độ được đào tạo.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi học chuyên ngành Toán, ra trường năm 2018 và đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cấp (năm 2018) theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT. Hiện, tôi là giáo viên hợp đồng tại trường THCS có đóng BHXH bắt buộc.

Xin hỏi, khi địa phương tuyển dụng viên chức thì tôi có đủ điều kiện thi tuyển giáo viên THCS để thành giáo viên biên chế tại trường đang giảng dạy không, hay cần học lại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khác? Nguyễn Hoàng (nguyenhoang***@gmail.com)

* Trả lời:

Khoản 8 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định: “Trường hợp giáo viên phổ thông đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và bằng trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm hoặc trường hợp giáo viên phổ thông đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp trước ngày 22/5/2021 thì được xác định là có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của cấp học đang giảng dạy theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành”.

Do đó, nếu bạn có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với môn học đăng ký tuyển dụng và có thời gian giảng dạy cấp phổ thông (bao gồm cả thời gian ký hợp đồng lao động), có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp trước ngày 22/5/2021 (bao gồm cả chứng chỉ cấp theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT) thì được xác định là đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên phổ thông.

Bạn cần liên hệ với địa phương để được hướng dẫn về thủ tục đăng ký dự thi viên chức ngành Giáo dục theo quy định hiện hành.

Tôi là giáo viên Toán tại trường THPT, đã có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy. Trước đây, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Toán - Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và được sở GD&ĐT tuyển dụng vào làm giáo viên Toán. Khi rà soát hồ sơ giáo viên, nhà trường thông báo, tôi chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và đang làm việc không đúng vị trí, đồng thời yêu cầu phải bổ sung chứng chỉ này. Xin hỏi, tôi có cần phải học và bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không? (trungthanh***@gmail.com)

* Trả lời:

Hiện, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THPT thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 như sau: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Như vậy, trường hợp của bạn cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thì mới đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ca sĩ Chi Dân hiện ra sao sau khi bị bắt vì ma túy?

Ca sĩ Chi Dân hiện ra sao sau khi bị bắt vì ma túy?

GD&TĐ - Mới đây, tài khoản chính chủ của Chi Dân trên TikTok đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải hình ảnh bức thư tay được gửi từ "Bé Hiếu" - tên thật của nam ca sĩ là Nguyễn Trung Hiếu.