Điều ít biết về nữ cán bộ công đoàn là MC nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ nổi tiếng, MC Thảo Vân còn là cán bộ công đoàn mẫn cán, tâm huyết và trách nhiệm.

MC Thảo Vân
MC Thảo Vân

Chị nhận được nhiều bằng khen, cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

Càng nổi tiếng, càng phải nỗ lực trong công việc

Quan điểm của tôi là, dù có nổi tiếng ở bên ngoài nhưng việc đầu tiên vẫn phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ tại nơi làm việc, hưởng lương. Với tôi, Đại học Quốc gia Hà Nội là bến đỗ bình yên và tuyệt vời. Môi trường giáo dục vẫn luôn và sẽ mãi nhân văn và tử tế.

MC Thảo Vân.

MC Thảo Vân tên thật là Nguyễn Thị Thảo. Chị có 17 năm gắn bó với công tác công đoàn tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện chị là Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Là người nổi tiếng nên chừng mực nào đó tôi cảm thấy áp lực trong công việc. Tuy nhiên, áp lực đó trở thành động lực để tôi luôn phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – MC Thảo Vân bày tỏ.

MC Thảo Vân đến với công tác công đoàn như một cơ duyên, song quan trọng nhất là chị thấy phù hợp với khả năng, năng lực của mình. Chị tâm niệm, việc nào cũng cần chú tâm và có thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị.

MC Thảo Vân tặng quà cho người lao động hồi dịch Covid-19 bùng phát.
MC Thảo Vân tặng quà cho người lao động hồi dịch Covid-19 bùng phát.

17 năm gắn bó với công tác công đoàn, MC Thảo Vân có nhiều tình cảm và kỷ niệm đẹp trong công việc. Từ lúc mới chập chững bước chân vào lĩnh vực công đoàn, chị được các vị tiền bối hướng dẫn, dìu dắt để ngày một trưởng thành hơn trong công việc.

“Cũng có người hoài nghi về năng lực của tôi, nhưng rồi họ đã ghi nhận sự cố gắng, tinh thần cầu thị … Tất cả đã mang lại cho tôi những cảm xúc tuyệt vời” – MC Thảo Vân bộc bạch.

Chị luôn tự nhủ, mình có thể nổi tiếng ở bên ngoài nhưng tại nơi mình công tác thì phải khẳng định bằng năng lực, hiệu quả công việc. Từ chỗ nghi ngờ, nay chị đã khẳng định được mình và được đồng nghiệp quý mến, tôn trọng.

MC Thảo Vân và đoàn công tác trong chuyến đi tặng quà cho thầy - trò vùng khó.

MC Thảo Vân và đoàn công tác trong chuyến đi tặng quà cho thầy - trò vùng khó.

Nhớ lại những chuyến công tác đến vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ các thầy, cô giáo và các em học sinh khó khăn, MC Thảo Vân không khỏi xúc động khi nhận thấy có biết bao nhiêu nhà giáo đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục nơi vùng khó. Thậm chí, có cô giáo gần như không có cơ hội để lập gia đình vì không có cơ hội gặp gỡ đàn ông.

“Điều đó mang lại cho tôi nhiều xúc cảm, trên hết sự trân trọng, biết ơn các thầy, cô giáo – những người đã, đang ngày đêm cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp “trồng người” ở những nơi xa xôi của Tổ quốc. Đó không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn cho tôi những bài học về giá trị nhân văn, niềm tin vào cuộc sống và nghị lực vươn lên” - MC Thảo Vân trải lòng.

MC Thảo Vân tại Diễn đàn Người lao động năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

MC Thảo Vân tại Diễn đàn Người lao động năm 2023 tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Làm công đoàn cần có tố chất thủ lĩnh?

Theo MC Thảo Vân, công việc của công đoàn có tính đặc thù. Bình thường mỗi người có thể đến cơ quan làm việc, hết giờ lại về nhà. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn tạo ra môi trường để mọi người muốn làm việc, muốn được cống hiến. Đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhưng có thể mang lại giá trị rất lớn.

Mình sống chân thành, tử tế, hết lòng với công việc thì sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo và đồng nghiệp. Cho đến nay, tôi tự hào là mình được anh/chị/ em đồng nghiệp trong cơ quan quý mến. Trong công việc, tôi được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận.

MC Thảo Vân

Thử hỏi, nếu không có tổ chức công đoàn đứng ra chăm lo cho cán bộ, người lao động từ những việc nhỏ trong cuộc sống đến những việc lớn trong công việc thì sẽ khó để gắn kết mọi người với nhau.

“Hiệu quả có khi không nhìn thấy ngay nhưng nếu mọi người quan tâm, để ý thì sẽ cảm nhận rằng, công tác công đoàn đang tác động hàng ngày, từng phút vào trong tâm trí của mỗi người. “Đó cũng là lý do vì sao tôi yêu thích công việc này và đánh giá rất cao về nó” – MC Thảo Vân chia sẻ.

Để có thể làm công đoàn, MC Thảo Vân cho rằng, yếu tố rất quan trọng nhất là phải có tố chất thủ lĩnh, biết tập hợp, kêu gọi anh em. Người cán bộ công đoàn cần biết phát hiện các nhân tố và sáng tạo trong công việc.

MC Thảo Vân tại một Hội nghị tổng kết của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

MC Thảo Vân tại một Hội nghị tổng kết của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Còn những năng khiếu khác, nếu có sẽ hỗ trợ rất nhiều trong quá trình thực hiện công việc nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải có thì mới làm tốt công tác công đoàn.

Nhiều người nhìn nhận, làm công đoàn chủ yếu là bề nổi, MC Thảo Vân cho rằng, nếu như xét một cách kỹ hơn thì những hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, những hoạt động thăm hỏi, quan tâm, động viên, tạo điều kiện làm việc công đoàn viên của công đoàn đã tác động rất sâu sắc đến tinh thần, tâm hồn của mỗi người.

MC Thảo Vân hiện là Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

MC Thảo Vân hiện là Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Vậy thì làm sao có thể gọi hoạt động công đoàn là bề nổi” – MC Thảo Vân phản biện và cho rằng, công tác công đoàn là bề nổi về hình thức hoạt động nhưng tính chất công việc thì không nổi chút nào; thậm chí nó còn tác động sâu hơn cả những hoạt động khác.

MC Thảo Vân tại Chương trình gặp nhau cuối năm 2021.

MC Thảo Vân tại Chương trình gặp nhau cuối năm 2021.

MC Thảo Vân hiện còn cộng tác và dẫn chương trình chính cho nhiều chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Thảo Vân bắt đầu được nhiều khán giả truyền hình biết đến và yêu mến khi làm người dẫn chương trình cho series chương trình gặp nhau cuối tuần do Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ