Điều ít biết về 8 sân vận động đang diễn ra World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 8 sân vận động (SVĐ) nằm ở 5 thành phố khác nhau của Qatar là nơi diễn ra toàn bộ 64 trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2022.

World Cup 2022 bắt đầu khởi tranh từ ngày 20/11 – 18/12. Toàn bộ 64 trận đấu sẽ diễn ra ở 8 sân vận động nằm trong phạm vi 33km tính từ trung tâm thủ đô Doha (Qatar). Các sân vận động được kết nối bằng hệ thống tàu điện ngầm và xe điện, giúp người hâm mộ có thể xem nhiều trận đấu trong cùng một ngày.

8 sân vận động sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup 2022 bao gồm sân vận động Lusail Iconic ở Lusail, Al Bayt ở Al Khor, Al Janoub ở Al Wakrah, Ahmad Bin Ali, Quốc tế Khalifa và Education City ở Al Rayyan, 974 và Al Thumama ở thủ đô Doha.

Ngoại trừ sân vận động Quốc tế Khalifa đã hoạt động từ năm 1976, 7 sân vận động còn lại đều được Qatar xây dựng trong 3 năm trở lại đây nhằm phục vụ World Cup 2022.

Dưới đây là 8 sân vận động phục vụ World Cup 2022.

Sân vận động Lusail Iconic ở Lusail

Sân vận động Lusail nằm cách thủ đô Doha 20km, là công trình mang tính biểu tượng của Qatar tại World Cup 2022. Đây là sân vận động lớn nhất Qatar với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Trận chung kết World Cup 2022 ngày 18/12 sẽ diễn ra tại sân này.

Sân vận động Lusail nằm cách thủ đô Doha 20km, là công trình mang tính biểu tượng của Qatar tại World Cup 2022. Đây là sân vận động lớn nhất Qatar với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Trận chung kết World Cup 2022 ngày 18/12 sẽ diễn ra tại sân này.

Sau khi World Cup 2022 kết thúc, sân vận động Lusail sẽ được chuyển đổi thành không gian cộng đồng gồm trường học, cửa hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao và phòng khám sức khỏe. Phần lớn số ghế tại sân sẽ được tặng cho các nước đang phát triển.

Sau khi World Cup 2022 kết thúc, sân vận động Lusail sẽ được chuyển đổi thành không gian cộng đồng gồm trường học, cửa hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao và phòng khám sức khỏe. Phần lớn số ghế tại sân sẽ được tặng cho các nước đang phát triển.

Sân vận động Al Bayt ở Al Khor

Al Bayt là sân vận động diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn World Cup 2022 giữa nước chủ nhà Qatar và Ecuador. Sân vận động này cách thủ đô Doha 35km về phía Bắc, có sức chứa tới 60.000 người.

Al Bayt là sân vận động diễn ra lễ khai mạc và trận đấu mở màn World Cup 2022 giữa nước chủ nhà Qatar và Ecuador. Sân vận động này cách thủ đô Doha 35km về phía Bắc, có sức chứa tới 60.000 người.

Sân vận động Al Bayt có thiết kế mô phỏng bayt al sha’ar - chiếc lều truyền thống được người dân du mục Qatar sử dụng. Sau mùa World Cup 2022, Al Bayt sẽ giảm quy mô xuống còn 32.000 chỗ ngồi.

Sân vận động Al Bayt có thiết kế mô phỏng bayt al sha’ar - chiếc lều truyền thống được người dân du mục Qatar sử dụng. Sau mùa World Cup 2022, Al Bayt sẽ giảm quy mô xuống còn 32.000 chỗ ngồi.

Sân vận động Al Janoub

Sân vận động Al Janoub cách thủ đô Doha khoảng 16 km về phía nam với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi. Thiết kế của sân vận động mang hình dáng những cánh buồm thuyền dhow truyền thống của người Arab.

Sân vận động Al Janoub cách thủ đô Doha khoảng 16 km về phía nam với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi. Thiết kế của sân vận động mang hình dáng những cánh buồm thuyền dhow truyền thống của người Arab.

Sân Al Janoub là nơi diễn ra 7 trận đấu tại World Cup 2022, bao gồm 6 trận vòng bảng và một trận vòng 1/16. Sau giải đấu, sức chứa của Al Janoub sẽ giảm xuống, số ghế tháo rời được tặng cho các dự án thể thao khác trên thế giới.

Sân Al Janoub là nơi diễn ra 7 trận đấu tại World Cup 2022, bao gồm 6 trận vòng bảng và một trận vòng 1/16. Sau giải đấu, sức chứa của Al Janoub sẽ giảm xuống, số ghế tháo rời được tặng cho các dự án thể thao khác trên thế giới.

Sân vận động Ahmad Bin Ali

Sân vận động Ahmad Bin Ali có sức chứa 40.000 người, được khánh thành năm 2020. Đây là sân vận động được xây dựng ngay rìa sa mạc nên nhiệt độ trên sân có thể lên cao, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các cầu thủ.

Sân vận động Ahmad Bin Ali có sức chứa 40.000 người, được khánh thành năm 2020. Đây là sân vận động được xây dựng ngay rìa sa mạc nên nhiệt độ trên sân có thể lên cao, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của các cầu thủ.

Đặc điểm thiết kế chính của Ahmad Bin Ali là hình ảnh những cồn cát nhấp nhô, được tạo nên từ các hoa văn đặc trưng của từng vùng miền Qatar. Sân vận động này sẽ giảm còn gần 20.000 chỗ ngồi sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Đặc điểm thiết kế chính của Ahmad Bin Ali là hình ảnh những cồn cát nhấp nhô, được tạo nên từ các hoa văn đặc trưng của từng vùng miền Qatar. Sân vận động này sẽ giảm còn gần 20.000 chỗ ngồi sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Sân vận động Quốc tế Khalifa

Sân vận động Quốc tế Khalifa là sân duy nhất được Qatar cải tạo lại để phục vụ World Cup 2022. Ban đầu sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng đã được tăng lên thành 52.000 chỗ theo quy định về sức chứa tối thiểu của FIFA.

Sân vận động Quốc tế Khalifa là sân duy nhất được Qatar cải tạo lại để phục vụ World Cup 2022. Ban đầu sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng đã được tăng lên thành 52.000 chỗ theo quy định về sức chứa tối thiểu của FIFA.

Sân vận động Quốc tế Khalifa được coi là niềm tự hào của Qatar với thiết kế mái vòm kép độc đáo có thể tự động đóng mở. Bên trong sân tích hợp hệ thống kiểm soát không khí cùng hệ thống làm mát tiên tiến.

Sân vận động Quốc tế Khalifa được coi là niềm tự hào của Qatar với thiết kế mái vòm kép độc đáo có thể tự động đóng mở. Bên trong sân tích hợp hệ thống kiểm soát không khí cùng hệ thống làm mát tiên tiến.

Sân vận động Education City

Sân vận động Education City được khánh thành năm 2020 với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Bao quanh sân vận động là các hoa văn hình tam giác, sự tái hiện của hoa văn arabesque truyền thống.

Sân vận động Education City được khánh thành năm 2020 với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Bao quanh sân vận động là các hoa văn hình tam giác, sự tái hiện của hoa văn arabesque truyền thống.

Sân vận động Education City có biệt danh là “viên kim cương trong sa mạc”. Sân Education City là nơi diễn ra 8 trận đấu, bao gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.

Sân vận động Education City có biệt danh là “viên kim cương trong sa mạc”. Sân Education City là nơi diễn ra 8 trận đấu, bao gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.

Sân vận động 974

Sân vận động 974 hoàn toàn được xây dựng từ container vận chuyển với thiết kế dạng module có thể tháo rời. Con số 974 tượng trưng cho số thùng container, đồng thời cũng là mã vùng của Qatar.

Sân vận động 974 hoàn toàn được xây dựng từ container vận chuyển với thiết kế dạng module có thể tháo rời. Con số 974 tượng trưng cho số thùng container, đồng thời cũng là mã vùng của Qatar.

Sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và sẽ là nơi tổ chức 7 trận đấu World Cup, gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16. Sân vận động sẽ được tháo dỡ sau khi giải đấu kết thúc, trở thành công trình đầu tiên trong lịch sử FIFA được xây để phục vụ các trận đấu World Cup.

Sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và sẽ là nơi tổ chức 7 trận đấu World Cup, gồm 6 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16. Sân vận động sẽ được tháo dỡ sau khi giải đấu kết thúc, trở thành công trình đầu tiên trong lịch sử FIFA được xây để phục vụ các trận đấu World Cup.

Sân vận động Al Thumama

Sân vận động Al Thumama nằm cách thủ đô Doha 12km về phía nam, có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Thiết kế của sân được lấy cảm hứng từ gahfiya – mũ dệt truyền thống được đàn ông và bé trai vùng Trung Đông sử dụng.

Sân vận động Al Thumama nằm cách thủ đô Doha 12km về phía nam, có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Thiết kế của sân được lấy cảm hứng từ gahfiya – mũ dệt truyền thống được đàn ông và bé trai vùng Trung Đông sử dụng.

Sân vận động Al Thumama sẽ tổ chức 8 trận đấu trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2022, bao gồm 5 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết. Sau giải đấu, sức chứa của sân Al Thumama sẽ giảm còn 20.000 chỗ ngồi.

Sân vận động Al Thumama sẽ tổ chức 8 trận đấu trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2022, bao gồm 5 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết. Sau giải đấu, sức chứa của sân Al Thumama sẽ giảm còn 20.000 chỗ ngồi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.