Điệp khúc “tăng giá xăng, tăng cước taxi” liệu có hợp lý?

Việc giá xăng tăng nhanh chưa đầy 5 tháng như hiện nay khiến các hãng taxi đồng loạt đề xuất điều chỉnh tăng giá cước.

Điệp khúc “tăng giá xăng, tăng cước taxi” liệu có hợp lý?

Một vấn đề đang được người tiêu dùng rất quan tâm hiện nay, đó là việc giá xăng mới tăng tối 20/5, trong đó giá xăng RON 92 tăng 1.200 đồng/lít lên 20.430 đồng/lít, cao nhất trong 6 tháng qua.

Đây là lần thứ 3 giá xăng tăng kể từ đầu năm. Và mỗi lần giá xăng dầu tăng giá, rõ ràng câu chuyện có hay không điều chỉnh giá cước vận tải cũng sẽ được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Với giá xăng tăng nhanh chưa đầy 5 tháng như hiện nay đang khiến các hãng taxi đồng loạt đề xuất điều chỉnh tăng giá cước. Hiệp hội taxi Hà Nội cho biết sẽ điều chỉnh cước taxi trong vài ngày tới với mức tăng phổ biến từ 800 đến 1.000 đồng/km.

Trước đó, một số hãng taxi tại TP.HCM đã tăng giá cước từ 500 đến 2.000 đồng/km. Vậy điệp khúc tăng giá xăng, tăng cước taxi liệu có hợp lý?

 

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...