Diễn viên hài Thái Dương không chọc cười bằng răng vẩu, hở hang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Thầy cô bảo tôi không phù hợp để làm diễn viên vì chân cong, mặt lệch, lùn… chẳng có tố chất nào', Thái Dương chia sẻ.

Thái Dương (phải) là một trong những 'nhân tố mới' của Táo Quân 2 năm gần đây.
Thái Dương (phải) là một trong những 'nhân tố mới' của Táo Quân 2 năm gần đây.

Làm hài văn minh, không sốc nổi hiện tượng mạng

- Từng bén duyên với nghiệp “quần đùi áo số” và được coi là đồng đội một thời của Công Phượng, Xuân Trường… cơ duyên nào lại khiến anh rẽ hướng sang nghệ thuật?

Diễn viên Thái Dương: Xin đính chính thực tế tôi chưa từng là đồng đội của Công Phượng, Xuân Trường. Trước kia, tôi thi tuyển vào CLB Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chỉ đến vòng chung kết, chưa lọt vào câu lạc bộ nên chưa thi đấu với Công Phượng, Xuân Trường lần nào.

Sau đó, tôi nghỉ không tham gia bóng đá nữa mà trở về theo phổ thông, đồng thời tham gia văn nghệ và dựng kịch. Học xong, tôi cũng đăng ký thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Khoa Diễn viên với khí thế hừng hực. Nhưng vừa lên thi diễn xuất chưa được một phút thì các thầy cô chấm thi đã bảo dừng lại và nhận xét là không có năng khiếu.

Thầy cô bảo tôi không phù hợp để làm diễn viên vì chân cong, mặt lệch, lùn… chẳng có tố chất nào để làm diễn viên cả. Ước mơ đang nhen nhóm thì bị dập tắt khiến tôi tự ti và nghĩ là mình không có khả năng làm diễn viên nên đã đi học nhạc.

Rồi trong một lần lướt Facebook thì thấy có thông báo casting tuyển diễn viên cho một nhóm chuyên làm những clip hài trên YouTube. Tôi cũng không kỳ vọng nhiều mà chỉ muốn casting thử sức.

Có lẽ lúc đó may mắn đã mỉm cười với tôi khi được nhận và bắt đầu hoạt động với tư cách là diễn viên của nhóm. Rồi mọi thứ mình cứ từ từ đi, quá trình làm việc tôi tích luỹ được nhiều thứ.

- Lấn sân sang nghệ thuật, có bao giờ anh thấy tiếc nuối khi không theo đuổi sự nghiệp cầu thủ?

Cũng có lúc tôi tiếc nuối, nhưng chỉ là nỗi buồn lúc ban đầu thôi. Bởi dù sao vì bóng đá vừa là đam mê vừa là ước mơ, khát vọng, hoài bão, là tất cả của một chàng trai trẻ tuổi. Nhưng con đường ấy đã không chọn mình thì bắt buộc phải dừng lại.

Khi hiểu rằng sự nghiệp bóng đá không thật sự phù hợp với thể chất của bản thân, mình không đáp ứng được thì nên biết điểm dừng. Rất may mình nhận thức được điều đó sớm để tìm một hướng đi khác.

Đó cũng là lúc mình khám phá ra được thêm về tố chất nghệ thuật. Ông nội và bố mình đều là nghệ nhân hát chầu văn. Có lẽ vì vậy mà niềm yêu thích nghệ thuật đã ngấm vào máu mình từ lúc nào không hay.

- Quay lại với nghệ thuật, sau những sản phẩm triệu view trên các nền tảng: YouTube, Facebook, TikTok… được biết gần đây anh lấn sân sang sản xuất hài Tết?

Tôi không dám nhận thành công, nhưng cũng không phủ nhận hiện tại tôi đã có một lượng fan trung thành. Với những sản phẩm của mình, không chỉ khán giả trẻ, mà nhiều độ tuổi khác nhau cũng theo dõi và nhận xét rằng tôi làm hài văn minh.

Bởi thế, để đáp ứng sự yêu thương, tin tưởng của khán giả, tôi cố gắng để làm sao mỗi ngày những hình ảnh, những sản phẩm của mình tốt dần lên. Điều này cũng là động lực khiến tôi tự tin hơn khi bắt tay sản xuất phim hài Tết đầu tiên – “Bố ơi chạy đi” (Tết 2023).

- Với việc sản xuất hài Tết, vài năm trước khán giả dễ tính với hài hơn bây giờ, anh áp lực thế nào để kịch bản để vừa viral vừa không bị “ném đá”?

Mục tiêu cuối năm của tôi là hướng đến các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, như đóng Táo Quân chẳng hạn, nên chắc chắn những sản phẩm trên mạng xã hội phải nghiêm túc, không thể làm lung tung vớ vẩn.

Khi xây kịch bản hướng đến sạch, tất nhiên điều này sẽ gặp bất lợi là sẽ không được chú ý, đón nhận bằng những thứ giật gân, sốc nảy. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, hướng tới sản phẩm hài văn minh chứ không phải kiểu nổi như các hiện tượng mạng được.

- Thị trường hài hiện nay khắt khe nội dung nhưng tính cạnh tranh cao, anh “nhập cuộc” khá muộn như thế lại làm hài chỉn chu quá thì lấy gì để “chọc cười” thiên hạ?

Tôi muốn hình ảnh của mình gần gũi với tất cả mọi người chứ cũng không kiểu sang trọng lịch lãm gì cả. Tôi muốn là tất cả mọi người xem hài của mình vui vẻ, có những giây phút giải trí thoải mái, vậy thôi. Và sau tiếng cười đó có chút chút gì cùng nhau suy ngẫm.

Ngay từ khi làm phim hài Tết đầu tay, tôi đã xác định là mình làm phim hài tích cực, không gây cười bằng môi hở, răng vẩu, hở hang... Tôi muốn phim hài Tết là của tất cả thế hệ trong gia đình đều có thể xem được và không phải ngại ngùng vì cảnh nóng hay hở hang gì đó.

- Anh nói thế khiến tôi nghĩ đến kiểu hài dân gian của đạo diễn Đông Hồng đã từng làm. Anh có nghĩ đến sẽ làm dạng hài này không?

Tôi chưa nghĩ đến làm hài dân gian, có thể chưa đủ trải nghiệm, kiến thức để làm. Hài dân gian nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản mà phải hiểu mới làm được, nếu cố sẽ không tới.

Diễn viên Thái Dương trong các dự án hài Tết.

Diễn viên Thái Dương trong các dự án hài Tết.

Hy vọng vai diễn nhỏ để lại ấn tượng đẹp

- Anh đã tích lũy cho mình những gì sau 2 năm được làm “Táo”?

Vài năm qua, tôi may mắn được tham gia Táo Quân, Gala cười, phim giờ vàng… Mỗi dự án đều cho tôi những kinh nghiệm, cơ hội để được diễn chung với những thần tượng như các anh chị lớn trong nghề. Với tôi đó là một điều tuyệt vời!

- So sánh giữa hai thế hệ diễn viên Táo già - Táo trẻ là không thể tránh được, anh có áp lực không?

Sự so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tôi may mắn được đạo diễn Đỗ Thanh Hải và Khải Anh động viên. Biết lần đầu tôi tham gia chắc chắn sẽ có những áp lực nhất định nên các anh cũng tính toán kỹ, không giao cho tôi vai quá nặng. Táo của tôi là Táo nhỏ, không phải Táo cỡ đại như mọi người (cười) nên cũng không áp lực quá và chắc cũng không bị so sánh.

Thế hệ diễn viên trẻ chúng tôi, ngay lập tức thì sẽ không thể khỏa lấp được những tên tuổi lớn đã gắn bó với Táo Quân bao nhiêu năm. Nhưng tôi hy vọng rằng vai của tôi dù rất nhỏ cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Đó là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Điều tôi thấy vui nhất là được đứng chung sân khấu với biết bao tên tuổi lớn, là thần tượng của tôi từ nhỏ, đó đã là niềm vui rất lớn rồi.

- Cảm ơn chia sẻ của Thái Dương!

Diễn viên hài Thái Dương được biết đến với các sản phẩm nhạc chế Parody hài hước với nội dung và chất lượng hình ảnh được đầu tư công phu như: Đại ca bất đắc dĩ, Cưới luôn sợ gì, Bạch Tuyết phiêu lưu ký, Chuyện tình chàng thợ xây… thu hút hàng triệu view và hàng trăm nghìn follow trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thái Dương cũng góp mặt trong phim truyền hình VTV, chương trình Táo Quân, Gala cười… và lấn sân sản xuất hài Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ