Diễn viên Bảo Thanh: Bí quyết chạm đến trái tim khán giả

GD&TĐ - Gây ấn tượng với màn ảnh nhỏ từ khi còn bé, diễn viên Bảo Thanh đã đứng vững trên con đường nghệ thuật để chạm đến trái tim của khán giả.

Bảo Thanh trở thành một trong những gương mặt sáng giá của nền Điện ảnh Việt hiện nay.
Bảo Thanh trở thành một trong những gương mặt sáng giá của nền Điện ảnh Việt hiện nay.

5 năm gần đây, cái tên của Bảo Thanh đã không còn xa lạ đối với những người yêu phim Việt. Nhiều giải thưởng lớn nhỏ cũng là minh chứng cho tài năng và đam mê cống hiến của nữ diễn viên 9X.

Ngọc nữ của điện ảnh Việt

Diễn viên Bảo Thanh tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990 quê ở Bắc Giang trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cơ duyên đến với nghề là năm lên 8 tuổi, tình cờ Bảo Thanh lọt vào mắt xanh đạo diễn Phi Tiến Sơn. Ông mời cô tham gia bộ phim “Vào Nam ra Bắc”.

Hai năm sau, ông gọi điện mời cô vào Vinh tham dự LHP Việt Nam lần thứ 13. Bộ phim đã giúp Bảo Thanh được trao giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải thưởng mà bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào cũng mong muốn. Có lẽ, giải thưởng này đã nuôi ước mơ cho Bảo thanh đến với nghề diễn một cách chuyên nghiệp.

7 năm sau giải thưởng từ bộ phim đình đám “Vào Nam ra Bắc”, Bảo Thanh thi Đại học Sân khấu và Điện ảnh với tâm lý tự ti rằng mình không xinh, không có đôi chân dài và lại là cô gái ở quê ra. Thế nhưng, đó cũng là động lực để Thanh cố gắng từng ngày.

Tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, Bảo Thanh đảm nhận không ít vai diễn ở nhiều màu sắc khác nhau như “Đi qua ngày biển động”; “Nốt nhạc con gái”; “Giọt nước rơi”; “Trò đời”; “Những người viết huyền thoại”; “Người chồng điên; Hợp đồng hôn nhân”; “Ngày ấy mình đã yêu”; “Sống chung với mẹ chồng”; “Người phán xử”…

Bảo Thanh dần được khán giả yêu thích bởi lối diễn tự nhiên. Thành quả lao động nghiêm túc của cô được công chúng đón nhận qua nhiều vai diễn trong các bộ phim phát sóng khung giờ vàng trên truyền hình và Bảo Thanh nhanh chóng trở thành gương mặt bảo chứng rating giờ vàng của sóng truyền hình.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho rằng đó là một sự nỗ lực lớn, phải học hỏi, rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như đầu tư vào từng tuyến nhân vật mà mình đã chọn cũng như được chọn. Nữ diễn viên cũng chia sẻ, may mắn nhất đối với cô là được công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, nơi đây có những người thầy cô gạo cội trong nghề không chỉ dạy bảo từng kỹ năng diễn xuất mà còn truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ. 

Tuy rằng được xuất hiện trên màn ảnh từ năm lên 8 tuổi nhưng thực tế, đến năm 2013, Bảo Thanh mới thực sự được biết đến với vai cô Đũi trong bộ phim truyền hình “Trò đời”. Ngay sau phim này, Bảo Thanh được mời tham gia phim điện ảnh “Những người viết huyền thoại”.

2 năm sau đó cô vào Nam đóng 2 phim truyền hình, trong đó vai diễn phim “Người chồng điên” đã đem về cho Bảo Thanh giải Cánh diều. Năm 2015, Bảo Thanh giành 2 huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (vở “Công lý  không gục ngã”) và Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (vở “Ai là thủ phạm”).

Đặc biệt, vai diễn Minh Vân trong “Sống chung với mẹ chồng” đã đem về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng trong VTV Awards. Năm 2017, khi cầm trên tay chiếc cúp, nữ diễn viên tâm sự: “Đây là lần đầu tiên Bảo Thanh có tên trong đề cử của giải thưởng VTV Awards. Bảo Thanh đã có rất nhiều năm làm phim, lúc nào cũng ước ao được cầm trên tay một giải thưởng nào đó cho những cống hiến của mình và cuối cùng ước mơ này hôm nay đã trở thành hiện thực”.

Lần thứ 2 nhận giải thưởng VTV Awards là khi tên tuổi Bảo Thanh đã ghi dấu ấn đậm nét với công chúng trong phim “Về nhà đi con”. Đối với cô, đó không chỉ là sự ghi nhận những cố gắng trong nhiều năm qua mà còn cả sự may mắn khi xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp tài năng. Nhân vật Thư “xính lao” đã trở thành cơn sốt cùng với phim suốt thời gian dài. Sự tự nhiên của nhân vật Thư trong phim đã khiến khán giả luôn nghĩ đó là một hình ảnh ngoài đời thật, nhân vật có thật và tình tiết đời thực. 

Trong phim “Về nhà đi con”, phân đoạn hai bố con ông Sơn và Thư ôm nhau khóc khiến triệu khán giả thổn thức, cảnh phim đã chạm tới trái tim của không chỉ các diễn viên mà cả người xem. Cảnh ông Sơn dắt xe ra khỏi nhà thông gia trong nỗi chán chường, tuyệt vọng được đẩy lên cao trào khi Thư chạy tới ôm bố và khóc.

Lời ông Sơn nhắn nhủ với Thư đã trở thành một trong những câu thoại đáng nhớ và xúc động nhất: “Giờ Bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng Bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về!  Về nhà đi con! Về nhà với Bố”. Đây cũng có thể coi là câu thoại chủ đề của phim -  “Về nhà đi con!”. 

Phân cảnh đối thoại của hai bố con kéo dài hơn 3 phút và cả hai diễn viên Trung Anh và Bảo Thanh hoàn toàn chinh phục người xem bởi diễn xuất ăn ý. Hai diễn viên cũng lột tả được sự xúc động và tình cảm trong từng ánh mắt, lời thoại.

Nhiều người ám ảnh bởi ánh mắt của ông Sơn, tiếng nấc của Thư và hơn hết là tình cha con thấm đẫm trong từng câu thoại. Rất nhiều khán giả thừa nhận họ đã khóc không thể kìm nén khi xem phân đoạn này và thấy nhớ người cha của mình. 

Hôn nhân viên mãn là điểm tựa 

Diễn viên Bảo Thanh và gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thắng VN.
Diễn viên Bảo Thanh và gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thắng VN.

Trái ngược với số phận lận đận trong phim, Bảo Thanh ngoài đời thật sở hữu một gia đình hạnh phúc với người chồng tâm lý và cậu con trai đáng yêu.

Năm 2020, công chúng bất ngờ khi nữ diễn viên quê gốc Bắc Giang thông báo tạm ngừng đóng phim một thời gian. Lý do là vợ chồng cô muốn tập trung cho kế hoạch sinh con thứ hai. Trước đó, gia đình cô đã dự định sinh con năm 2019 nhưng khi nhận dự án “Về nhà đi con” đã khiến cô tạm hoãn.

Sau khi hoàn thành “Những ngày không quên”, Bảo Thanh cho biết, cô không nhận dự án nào nữa cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ sinh con thứ hai. Ở độ tuổi 30, Bảo Thanh chia sẻ cả hai vợ chồng cô đều mong ước có thêm một em bé nên thời điểm này là thích hợp nhất. Quyết định này của cô được gia đình ủng hộ.

Bảo Thanh từng lập gia đình năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sân khấu – Điện ảnh Việt Nam. Quyết định lấy chồng khi còn trẻ đối với một diễn viên là cả một sự đánh đổi lớn. Thế nhưng, đối với Bảo Thanh, cô chưa bao giờ hối hận về việc này.  

Nếu như vai diễn “Thư xính xao” của Bảo Thanh trên màn ảnh nhỏ khiến khán giả xót xa vì hôn nhân lận đận, hay Minh Vân khốn khổ vì anh chồng nhu nhược trong “Sống chung với mẹ chồng” thì Bảo Thanh ngoài đời lại khiến dân tình ghen tỵ với cuộc hôn nhân hạnh phúc 10 năm của mình.

Bảo Thanh và chồng quen nhau từ hồi còn học THPT khi cả 2 chưa có gì trong tay, đến nay đã 10 năm gắn bó và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, tình cảm của cả 2 vẫn rất mặn nồng. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống của cô và gia đình tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Chính vì thế, cô không thể hoạt động nghệ thuật ổn định nhiều năm qua nếu không có sự ủng hộ của ông xã.

“Điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải sự nghiệp thăng hoa mà chính là việc vẫn giữ được hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Bí quyết của hai vợ chồng rất đơn giản đó là tin tưởng và tôn trọng nhau. Nếu không có sự tin tưởng thì hôn nhân rất dễ đỗ vỡ đặc biệt là với những người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, bởi vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn vì có được người chồng yêu thương vợ con”.

Đức Thắng – chồng của diễn viên Bảo Thanh được tiết lộ là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc. Tuy nhiên, anh là người rất tâm lý, có bản lĩnh nghề nghiệp là công an nên luôn là chỗ dựa cho hai mẹ con. Chính ông xã cũng là cầu nối giúp cô gần gũi với gia đình chồng trong những ngày mới về làm dâu.

Bảo Thanh cho biết: “Trước khi cưới, mình ra điều kiện với anh Thắng phải cho mình theo nghề diễn. May mắn là anh gật đầu và rất hiểu công việc của vợ. Không ít lần, anh đã đến trường quay để động viên vợ. Anh cũng được mọi người khen hòa đồng, dễ gần và rất thân thiết với các bạn diễn của vợ”.

“Chồng tôi rất tâm lý, biết thông cảm cho công việc của vợ. Anh để tôi tự do, thoải mái làm những gì mình thích. Nhiều hôm, tôi đi quay về mệt, anh không làm phiền, chỉ quan tâm bằng những hành động nhỏ như pha cho vợ cốc nước cam, bật nước nóng để vợ tắm...”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đáp lại, Bảo Thanh dành trọn thời gian cho gia đình mỗi khi rảnh. Cô vào bếp làm món ăn chồng thích, tham gia các hoạt động trường lớp của con trai.

Cả gia đình thường xuyên đi du lịch thư giãn, hâm nóng tình cảm. Nữ diễn viên không ít lần chia sẻ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đang nghỉ ngơi trong thời gian mang bầu lần hai, Bảo Thanh chưa tiết lộ thời điểm nào sẽ quay trở lại với màn ảnh, tuy nhiên, cô khẳng định vẫn luôn đam mê với diễn xuất và bất cứ khi nào còn duyên thì sẽ còn tiếp tục.

Bản thân tôi thấy những bộ phim có quá nhiều cảnh nóng không giải quyết được vấn đề gì cả. Ít thì không sao vì đó là chủ đích của đạo diễn, người ta muốn miêu tả hay nhấn nhá gì đấy, nhưng với quá nhiều cảnh nóng thì chả nói lên điều gì ngoài việc miêu tả nội tâm của một nhân vật yêu thích nhục dục. Tôi nghĩ nó cũng không phù hợp với mình. Còn về phía chồng tôi, anh ấy luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi và chúng tôi chưa từng tranh cãi về chuyện đấy. Chúng tôi hiểu nhau quá rồi, dù cho có là cảnh nóng thì tôi cũng sẽ thuyết phục đạo diễn để nó nhẹ nhàng nhất có thể. Nữ diễn viên Bảo Thanh 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.