Điện Kremlin không loại trừ sự hiện diện của công dân Nga tại Syria

GD&TĐ - Hôm 14/2, phát ngôn viên của điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov nói rằng ông không loại trừ những người có quốc tịch Nga nhưng không thuộc các lực lượng vũ trang Nga có thể có mặt tại Syria.

Quân đội Nga tại Syria
Quân đội Nga tại Syria

“Chúng tôi không có thông tin chi tiết cụ thể cho phép chúng tôi rút ra kết luận nào. Không thể phủ nhận công dân liên bang Nga có thể ở syria. Họ không thuộc về các lực lượng vũ trang. Đây là tất cả những gì có thể tuyên bố. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào thì họ vẫn là công dân của Liên bang Nga” – ông Peskov nói với các phóng viên.

Đồng thời, trước đó, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga nói rằng thông tin được các phương tiện truyền thông lưu truyền về “hàng trăm” công dân Nga bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của liên minh do Mỹ đứng đầu bị thiệt mạng ở Syria là một ví dụ về thông tin sai lạc.

“Thông tin của hãng tin Bloomberg và các phương tiện truyền thông khác nói rằng hàng chục và hàng trăm (công dân Nga) bị chết tại Syria là thông tin sai lệch” – nguồn tin trên nói với các phóng viên.

Tuần trước, Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố rằng liên minh đã tiến hành hoạt động được mô tả là “các cuộc không kích phòng thủ” chống lại các lực lượng ủng hộ chính phủ gần sông Euphrates là một phản ứng đối với các cuộc tấn công chống lại Các lực lượng dân chủ Syria (SDF). Các cuộc không kích này được cho là làm ít nhất 100 binh lính ủng hộ chính phủ thiệt mạng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.