Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum

GD&TĐ - Thời gian qua, thầy và trò trường THCS Lương Thế Vinh (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã nỗ lực thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Nhiều năm liền nhà trường được tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”.

Tập thể giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh.
Tập thể giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh.

Thầy Ngô Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, trong năm học 2020-2021 nhà trường có 63 cán bộ, giáo viên giảng dạy cho 1046 học sinh. Hiện tại các giáo viên của trường đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%.

Bên cạnh đó các thầy, cô giáo luôn tận tụy, tâm huyết và hết lòng vì học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lòng yêu nghề để trở thành những tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trong 5 năm qua (2016-2020) mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, trường THCS Lương Thế Vinh luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng kĩ thuật tiên tiến… để dạy học. Góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường luôn được công nhận là Tập thể xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trường THCS Lương Thế Vinh cũng chú trọng nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi các cấp. Tổ chức và khuyến khích giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp. Bên cạnh đó, tích cực vận động giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua thi giáo án hay, giờ dạy giỏi. Trong Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, nhà trường có 43 giáo viên đạt cấp trường, 10 giáo viên đạt cấp huyện.

Trường THCS Lương Thế Vinh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Trường THCS Lương Thế Vinh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường cũng có nhiều tiến bộ, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm. 5 năm qua, chất lượng học sinh giỏi của trường THCS Lương Thế Vinh được nâng cao. Đáng tự hào, nhà trường có 5 học sinh giỏi cấp Quốc gia, 123 cấp tỉnh và 480 học sinh giỏi cấp huyện.

Trường THCS Lương Thế Vinh có bề dày về thành tích trong phong trào thi đua “Dạy và học”. 5 năm học gần đây, nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Năm học 2015-2016, nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh. Trường nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vào năm 2016-2017. Đặc biệt, trường THCS Lương Thế Vinh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong năm học 2017-2018. Trường THCS Lương Thế Vinh cũng đã được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia năm 2001.

Học sinh của trường đạt nhiều thành tích cao trong nhiều cuộc thi.
Học sinh của trường đạt nhiều thành tích cao trong nhiều cuộc thi.

Thầy Ngô Đình Hiền cho hay, để đạt được những thành tích trên, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo vững về chính trị, chuyên môn có đạo đức lối sống tốt. Bên cạnh đó, thực hiện các chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm có kết quả ứng dụng tốt trong nhà trường. Tổ chức nhiều chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy học. Do đó, chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh trong nhà trường từng bước được nâng lên.

Ngoài ra, trường thường xuyên tổ chức các hội giảng, chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng bài học minh họa, tham gia trao đổi học tập các cách làm hay ở các trường trên địa bàn huyện, tỉnh. Nhà trường đã tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy điều hành hợp lý, năng động phát huy tốt năng lực sở trường của cán bộ quản lý và giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Ngoài ra, các giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp đã nỗ lực không ngừng trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết thân ái có nề nếp tốt.

“Trong những năm học tiếp theo nhà trường sẽ cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với xã hội.”, thầy Hiền chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.