Điện Biên: Xử phạt 7 triệu đồng tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên

GD&TĐ - Công an tỉnh Điện Biên vừa lập biên bản, ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng đối với một lái xe về hành vi không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Hình ảnh vụ việc cắt từ Camera giao thông.
Hình ảnh vụ việc cắt từ Camera giao thông.

Ngày 20/4, Phòng CSGT – Công an tỉnh Điện Biên đã lập biên bản xử lý đối với lái xe N.V.M (Sn 1994), trú tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra vào lúc 9h30 trên đường Võ Nguyên Giáp (khu vực Quảng trường 7/5). Thời điểm này, lái xe N.V.M điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 27S-017xx đã không tuân thủ yêu cầu của xe dẫn đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Căn cứ Điểm b, khoản 6, điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế này đã bị ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Thông qua trường hợp này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ, các quy định về tránh vượt và nhường đường, đoàn xe và các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định.

Đặc biệt, thời điểm sắp tới Điện Biên kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm xây dựng hình ảnh Điện Biên văn minh, thân thiện, an toàn trong mắt du khách và các đoàn đến thăm quan, làm việc trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gregor MacGregor và giấy chứng nhận cấp đất ở Poyais.

Quốc gia hư cấu và cú lừa thế kỷ

GD&TĐ - Hư cấu về một quốc gia ở Trung Mỹ, người lính Scotland đã thuyết phục nhiều người đầu tư và thậm chí di cư đến vùng đất xa lạ với ý tưởng làm giàu.

Trong một số trường hợp, lạm dụng tiếng lóng có thể là dấu hiệu của những triệu chứng rối loạn thần kinh. Ảnh: INT.

Khi từ lóng hấp dẫn trẻ

GD&TĐ - Được tiếp xúc với Internet từ sớm là một trong những yếu tố khiến nhiều trẻ có xu hướng thường xuyên sử dụng từ lóng như một trải nghiệm thú vị.