Điện Biên: Xây hầm để cất giấu và sử dụng ma túy

GD&TĐ - Để tiện cho việc cất giấu và sử dụng ma túy trái phép, Lò Văn Oan đã thiết kế, xây dựng 1 căn hầm trú ẩn nằm sâu dưới lòng đất. Căn hầm kiên cố 2 tầng, gồm 4 phòng nhỏ và 2 phòng vệ sinh.

Lò Văn Oan cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an huyện Điện Biên.
Lò Văn Oan cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an huyện Điện Biên.

Vào hồi 15 giờ, ngày 2/1, tại khu vực bản Noong Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Đội CSĐTTP về Kinh tế và Ma tuý, Công an huyện đã chủ trì phối hợp với Tổ 4, kế hoạch 1266 (Công an tỉnh Điện Biên) phá thành công chuyên án 920O.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 200 viên ma tuý tổng hợp, cùng một số vật chứng liên quan. Đối tượng bị bắt là Lò Văn Oan (SN 1984), trú tại bản Co Luống, xã Noong Luống.

Khám xét căn nhà cấp 4 của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1 căn hầm trú ẩn gồm 2 tầng nằm sâu dưới lòng đất. Căn hầm được xây dựng kiên cố với 4 phòng nhỏ và 2 phòng vệ sinh.

Căn hầm được đối tượng Lò Văn Oan xây dựng kiên cố sâu trong lòng đất. Ảnh: Công an huyện Điện Biên.
Căn hầm được đối tượng Lò Văn Oan xây dựng kiên cố sâu trong lòng đất. Ảnh: Công an huyện Điện Biên.

Qua công tác đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mục đích xây dựng hầm trong nhà để thực hiện hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, Oan là đối tượng nghiện lâu năm đã có một tiền án về ma tuý. Trước đó, khoảng tháng 9/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an địa phương phát hiện Oan nổi lên với nhiều hành vi nghi ngờ. Công an huyện Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an nhận định ngày 2/1 Oan sẽ vận chuyển số lượng lớn ma tuý ra khỏi nhà. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng, tiến hành bắt giữ đối tượng.

Khi đang trong quá trình mang ma túy đi tiêu thụ, bị lực lượng chức năng vây bắt, Oan đã liều lĩnh lao thẳng xe máy vào tổ công tác và điên cuồng chống trả. Tuy nhiên, đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó cùng toàn bộ tang vật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.