Điện Biên: Tóm gọn “mắt xích” quan trọng cùng 10 bánh ma túy

GD&TĐ - Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, tóm gọn một “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn lậu ma túy, thu giữ 10 bánh heroin.

Đối tượng Sùng A Mua tại cơ quan Công an
Đối tượng Sùng A Mua tại cơ quan Công an

Thượng tá Phạm Huy Toàn- Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Công an xã Pu Nhi (huyện Điện Biên Đông) triệt phá thành công chuyên án 920M, bắt giữ 1 đối tượng cùng lượng lớn heroin.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26/10, tại địa phận bản Háng Giống, xã Pu Nhi, các trinh sát từ các mũi tấn công ập đến, tóm gọn Sùng A Mua (Sn 1997, trú tại bản Pu Nhi B, xã Pu Nhi) khi đối tượng đang trên đường vận chuyển heroin đi tiêu thụ. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 10 bánh heroin (3,49kg); 1 xe máy và 2 điện thoại di động. Vụ việc đang được Công an huyện hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sùng A Mua cùng tang vật tại cơ quan Công an
Sùng A Mua cùng tang vật tại cơ quan Công an

“Sau thời gian dài mật phục, chúng tôi đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi đối tượng. Qua điều tra, xác định Sùng A Mua là một trong những “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng này thường xuyên vượt biên sang bên kia biên giới nhập ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình hoạt động, đối tượng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chúng tôi đã sử dụng nhiều trinh sát mật phục trong suốt thời gian dài để theo dõi. Quá trình đấu tranh, cán bộ chiến sỹ thường xuyên phải ẩn mình trong rừng sâu để bám sát, bắt giữ đối tượng cùng tang vật”, Thượng tá Phạm Huy Toàn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ