Điện Biên: Thưởng nóng lực lượng phá án vận chuyển 72 bánh heroin

GD&TĐ - Chiều 7/2, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trao thưởng thành tích trong đấu tranh Chuyên án ĐB1221p.2 về phòng, chống tội phạm ma túy, bắt 3 đối tượng vận chuyển 72 bánh heroin.

Ông Vừ A Bằng (ngoài cùng bên trái), trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thực hiện chuyên án.
Ông Vừ A Bằng (ngoài cùng bên trái), trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thực hiện chuyên án.

Trước đó, vào hồi 4 giờ 45 phút ngày 3/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng: Chang A Má (SN 1992, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé); Cháng A Lù (SN 1979, trú tại bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ) và Tẩn A Chản (SN 1980, trú tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 72 bánh heroin với trọng lượng 25.200 gam và 472 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen 2 tập thể: Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Đồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cùng 5 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án ĐB1221p.2.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án.

UBND tỉnh cũng thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh, mỗi đơn vị 20 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá thành công chuyên án đấu tranh đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên biểu dương các thành viên trong ban chuyên án đã không quản ngại vất vả, khó khăn, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là trong thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.