Điện Biên: Thí điểm vận tải hành khách đi và đến 3 tỉnh Tây Bắc

GD&TĐ - Do chưa được sự thống nhất của UBND TP Hà Nội nên hiện tại Điện Biên chỉ triển khai thí điểm vận tải hành khách đi và đến 3 tỉnh Tây Bắc, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La.

Điện Biên chỉ thí điểm vận tải hành khách đi và đến 3 tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Hà Linh
Điện Biên chỉ thí điểm vận tải hành khách đi và đến 3 tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Hà Linh

Trước đó, Sở Giao thông vận tải địa phương này đã có công văn về việc tổ chức hoạt động thí điểm tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đối với 4 địa phương. Trong đó, ngoài 3 tỉnh Tây Bắc nêu trên còn có tuyến Điện Biên - Hà Nội.

Tuy nhiên, theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ của UBND TP. Hà Nội mới đây thì tuyến Điện Biên chưa được hoạt động trở lại. Vì thế Điện Biên mới chỉ thí điểm khai thác đối với 3 tỉnh Tây Bắc nêu trên. Thời gian thí điểm từ 13 - 20/10.

Thống kê từ Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Điện Biên cho thấy, tính đến 15 giờ, ngày 14/10 có 5 chuyến xe xuất bến; trong đó có 3 chuyến đi Lai Châu, 1 lào Cai và 1 Sơn La.

Hành khách đi xe đều phải đảm bảo các yêu cầu: Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ (không yêu cầu xét nghiệm đối với trẻ em dưới 3 tuổi đi cùng người thân), sử dụng ứng dụng PC-COVID.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển phải tuyệt đối tuân thủ “Thông điệp 5k”; chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú và các yêu cầu theo quy định khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...