Điện Biên tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

GD&TĐ - Điện Biên tập trung tháo gỡ vướng mắc, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và nâng hiệu quả kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 31/7, UBND tỉnh Điện Biên làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 3 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm đánh giá hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Đến 30/6/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 26.920 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đạt 22.590 tỷ đồng, giảm 1,44%.

Trong đó, dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt 5.802 tỷ đồng, tăng 7,35%, chiếm 25,68% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 11.340 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng dư nợ trên địa bàn.

dien-bien-tang-cuong-1.jpg
Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng của tỉnh còn chậm. Hiện chỉ khoảng 15,6% số doanh nghiệp đang hoạt động có quan hệ tín dụng với các ngân hàng trên địa bàn.

Việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế; hồ sơ pháp lý đối với tài sản bảo đảm vẫn gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, một số dự án lớn triển khai trên địa bàn nhưng vay vốn tại các tổ chức tín dụng ngoài tỉnh nên chưa đóng góp nhiều vào tăng trưởng tín dụng địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Điện Biên ước tăng 8,67%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 8.695 tỷ đồng. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.356 tỷ đồng.

dien-bien-tang-cuong-2.jpg
Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án của 11 doanh nghiệp, nhà đầu tư, với tổng vốn hơn 48.000 tỷ đồng; ký kết 22 biên bản ghi nhớ, tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, nhất là những vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai và tài sản bảo đảm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Các tổ chức tín dụng được đề nghị tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, các dự án trọng điểm và lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, qua đó nâng cao hiệu quả dòng vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ