Điện Biên tăng gần 60% tổng thu ngân sách so với năm ngoái.

GD&TĐ - Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song tổng thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm của tỉnh Điện Biên vẫn tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Điện Biên thu gần 900 tỉ đồng ngân sách trong 5 tháng đầu năm.
Điện Biên thu gần 900 tỉ đồng ngân sách trong 5 tháng đầu năm.

Chi cục Thống kê tỉnh Điện Biên cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 892 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa ước đạt khoảng 644 tỉ đồng (tăng 31,67%). Đáng chú ý, nguồn thu từ nhà đất đạt 135 tỉ đồng (tăng 170%). Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp gần 195 tỉ đồng (tăng 17%); thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 30 tỉ đồng (tăng 304%); thuế thu nhập cá nhân đạt 39 tỉ đồng (tăng 15%).

Ngoài ra, thu từ các khoản viện trợ và huy động đóng góp ước đạt gần 246 tỉ đồng, tăng 339% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm ước đạt gần 8.000 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt hơn 2.460 tỉ đồng (tăng 4,4%) và chi thường xuyên đạt hơn 5.512 tỉ đồng (tăng 29%).

Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh cũng có những tín hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 58 triệu USD, tăng 1,85% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 42 triệu USD (tăng 11,87%).

Sản xuất công nghiệp tại Điện Biên tiếp tục đà tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 10% so với cùng kỳ – mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021–2025 (năm 2024 tăng 9,22%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Trần Phương Thanh, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Olympia (Hà Nội) chia sẻ tại mini workshop "viết sâu".

Dạy học ‘viết sâu” trong Ngữ văn

GD&TĐ - Muốn hình thành tư duy độc lập, khả năng kết nối, phản tư, học sinh phải viết sâu hơn, sống thật hơn với trải nghiệm đọc, cảm xúc của mình.