Điện Biên sẵn sàng đưa bộ máy chính quyền xã mới vào hoạt động

GD&TĐ - Điện Biên hoàn tất các bước chuẩn bị để bộ máy chính quyền xã mới hoạt động hiệu quả, thông suốt.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 19/6, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị hành chính mới; sắp xếp cơ sở hoạt động sự nghiệp; phương án xử lý tài sản công (ô tô, máy móc, thiết bị…) sau sắp xếp; cũng như mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, sau khi tiến hành sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn đã giảm từ 129 xuống còn 45 đơn vị (gồm 42 xã và 3 phường).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng phương án nhân sự cho các chức danh chủ chốt cấp xã. Tính đến 18/6, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 162/405 hồ sơ cán bộ cấp xã và 82/405 hồ sơ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

tp-dien-bien-phu.jpg
Toàn tỉnh Điện Biên có 302 trụ sở, 302 thửa đất và 607 nhà trên đất thuộc diện rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với tình hình tổ chức bộ máy mới.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt danh sách 102 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67. Công tác rà soát các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục được Sở Nội vụ triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấp huyện khẩn trương hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất cho các đơn vị mới, đảm bảo bộ máy hành chính vận hành liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Điện Biên cũng quyết định thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, chỉ đạo việc bàn giao theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.