Tại cuộc họp, đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Điện Biên, một số điều chỉnh quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, đơn vị.
Theo ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi, việc tổ chức họp triển khai sớm nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Đây là bước quan trọng để tỉnh Điện Biên đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, chuẩn bị tương đối toàn diện các điều kiện tổ chức kỳ thi. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định rõ, bám sát yêu cầu tổ chức kỳ thi.
Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, ông Nguyễn Văn Đoạt giao Sở GD&ĐT tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo phân công nhiệm vụ; tham mưu ban hành văn bản chính thức, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát trong quá trình triển khai.
Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tăng cường phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi ở tất cả các khâu.
Ông Nguyễn Văn Đoạt cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; xây dựng phương án dự phòng đối với các tình huống bất thường như thiên tai, mất điện, sự cố kỹ thuật. Cùng với đó là việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai sót, vi phạm.
Đối với UBND các xã, phường nơi đặt điểm thi, ông Nguyễn Văn Đoạt đề nghị chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở GD&ĐT để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Đồng thời, tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình thí sinh, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa để có phương án hỗ trợ cụ thể, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại. Ông Nguyễn Văn Đoạt cũng đề nghị các địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai hoạt động “tiếp sức mùa thỉ”, hỗ trợ chỗ ở, đi lại, ăn nghỉ, bảo đảm an toàn cho thí sinh và người nhà. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kỳ thi để thí sinh và phụ huynh nắm rõ quy chế, yên tâm dự thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Điện Biên dự kiến có 7.738 thí sinh tham gia, trong đó có khoảng 700 thí sinh tự do. Kỳ thi được tổ chức với 27 điểm chính thức đặt tại 19 xã, phường và 18 điểm dự phòng.