Diễn biến mới vụ phát hiện hàng chục nghìn lít dầu nhớt giả thương hiệu nổi tiếng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã cung cấp những thông tin mới liên quan đến vụ việc phát hiện hàng chục nghìn lít dầu nhớt giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Văn Lý.
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Văn Lý.

Ngày 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Lý (SN 1992, trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng giả. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 5/8, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an TP. Châu Đốc và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã bắt quả tang Nguyễn Văn Lý đang xuống hàng hoá (nghi vấn là dầu nhớt giả) từ ô tô tải mang BKS: 67C- 104.72 vào phòng nhà trọ Đắc Lợi (trên đường Nguyễn Tri Phương, khóm Hoà Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) do đối tượng thuê.

Số lượng lớn dầu nhớt giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị cơ quan công an phát hiện.

Số lượng lớn dầu nhớt giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị cơ quan công an phát hiện.

Tiến hành kiểm tra trên xe, các phòng trọ do Lý thuê và điểm hộ kinh doanh của đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia gán mác các nhãn hiệu nổi tiếng như: Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota và nhiều loại dầu nhớt khác. Theo cơ quan công an, ước tính giá trị ban đầu số hàng hóa bị thu giữ khoảng 3 tỷ.

Xét thấy, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bàn giao hàng hoá, phương tiện, cùng các tài liệu liên quan cho Công an TP. Châu Đốc thụ lý điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.