Điện Biên: Liên tiếp “giải cứu” 3 cá thể gấu ngựa

GD&TĐ - Lực lượng chức năng và người dân Điện Biên vừa liên tiếp phát hiện, “giải cứu” 3 cá thể gấu ngựa nhỏ bị buôn bán và đi lạc ngoài môi trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe gấu ngựa trước khi bàn giao.
Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe gấu ngựa trước khi bàn giao.

Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 1/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại bản Xôm, xã Phu Luông (huyện Điện Biên), các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn một đối tượng đang vận chuyển gấu ngựa đi tiêu thụ.

Tổ công tác do Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên, Đồn biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc và các đơn vị chức năng.

Đối tượng bị phát hiện là Lò Văn Bua (SN 1970), trú tại bản Na Há. Vào thời điểm trên, Bua điều khiển xe máy qua khu vực với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện trong thùng giấy caton chở theo xe có 2 cá thể gấu ngựa hoang dã nhỏ (tổng trọng lượng 8,4kg).

Tại cơ quan công an, Bua khai nhận mua 2 cá thể gấu ngựa trên của một người dân cùng xã để mang đi bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Điện Biên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, tối 29/5, Hạt Kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ cũng đã phối hợp với chính quyền và Công an phường Thanh Trường tiếp nhận 1 cá thể gấu ngựa nặng 5,3kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Được biết, cá thể gấu này được ông Nguyễn Ngọc Mạnh, tổ 9, phường Thanh Trường phát hiện tại vườn của gia đình trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật.

Sáng nay (2/6), chú gấu đã được lực lượng kiểm lâm địa phương bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu vườn Quốc gia Tam Đảo để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ