Điện Biên khẳng định vị thế 'điểm đến chiến lược' tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư

GD&TĐ - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án.

Tỉnh Điện Biên trao 12 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 doanh nghiệp.
Tỉnh Điện Biên trao 12 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 doanh nghiệp.

Ngày 11/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư”.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Hội nghị quy tụ gần 750 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều tập đoàn kinh tế trong nước, quốc tế.

1000029262.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tỉnh đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, thông minh và bền vững; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, áp dụng cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên nhằm rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Đây được xem là bước đột phá thể chế, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh.

1000029260.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và tập đoàn đã tham luận, chia sẻ định hướng đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh như du lịch lịch sử - văn hóa, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển đô thị và hạ tầng logistics.

Cũng tại Hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với 12 dự án, tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng trao 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, logistics và đổi mới sáng tạo.

1000029263.jpg
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Điện Biên; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng các cam kết, bám sát tiến độ giải ngân và thi công. Việc đầu tư vào lĩnh vực du lịch và nông nghiệp phải trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, dựa vào tự nhiên, vì bản sắc văn hóa và môi trường. Các nhà đầu tư đến với Điện Biên bằng tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, đồng hành cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới, chia sẻ lợi ích và cùng nhau giải quyết sinh kế cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

1000029261.jpg
Tỉnh Điện Biên trao 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, mà còn khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ