Điện Biên khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 mới

GD&TĐ - Liên quan đến những ca bệnh COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn, CDC tỉnh Điện Biên ngày 20/5 phát đi thông báo khẩn tìm người đến những địa điểm dưới đây khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất.

Điện Biên khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 mới

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, ngày 18 và 19/5, tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2.

03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bao gồm các bệnh nhân BN4547; BN4588; BN4589.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đề nghị những cá nhân đã từng đến những địa điểm công cộng dưới đây khẩn trương liên hệ các Trạm Y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế.

5 địa điểm gồm:

- Thời gian từ 17hh đến 18h20, ngày 7/5, tại Siêu thị Hoa Ba.

- Từ 6h45 đến 7h10 ngày 9/5, tại quán bánh rán gần ngã ba đường mới.

- Từ 17h30 đến 17h50 ngày 15/5, tại Siêu thị Hà Minh.

- Từ 17h10 đến 17h30 ngày 16/5, quán hoa quả Vượng Phát (gần Karaoke Hoàng Gia).

- Từ 6h30 đến 6h45 ngày 18/5, quán Bánh bao (đối diện khách sạn Mường Thanh).

CDC khuyến cáo, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động phòng, chống dịch bệnh đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Điện Biên khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 mới ảnh 1

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.