Điện Biên khai xuân sản xuất nông, lâm nghiệp

GD&TĐ - Hôm nay (12/2), tại xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khai xuân sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2019 nhằm khuyến khích bà con nông dân tăng gia sản xuất.

Điện Biên khai xuân sản xuất nông, lâm nghiệp

Năm 2018, mặc dù bà con nông dân ở tỉnh Điện Biên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi thời tiết bất lợi, dịch bệnh hoành hành, song với sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng sự quyết tâm của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp ở Điện Biên đã chuyển biến tích cực theo hướng hàng hóa tập trung, gắn với thế mạnh, lợi thế của từng địa phương. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực đạt 264.601 tấn, tăng 6.630 tấn so với năm 2017; an ninh lương thực được đảm bảo; nhiều sản phẩm nông nghiệp đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến.

Tại lễ khai xuân, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham gia trồng cây đầu năm
Tại lễ khai xuân, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham gia trồng cây đầu năm 

Ông Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Năm 2019 là năm quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 13 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bởi vậy, tỉnh Điện Biên xác định sẽ tập trung vào ba mục tiêu quan trọng, đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý diện tích rừng hiện có, tiến hành cắm mốc sau khi tiến hành phê duyệt 3 loại rừng, từ đó xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển vốn rừng; tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo hướng chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.