Điện Biên: Hơn 50 tấn hàng hóa "chi viện" đã tới TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Hôm nay (1/9), chuyến xe thứ 2 chở hàng hóa từ huyện Mường Ảng (Điện Biên) đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với chuyến hàng trước, địa phương này đã ủng hộ hơn 50 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng dịch.

Hơn 50 tấn hàng hóa huyện Mường Ảng (Điện Biên) ủng hộ đã tới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC
Hơn 50 tấn hàng hóa huyện Mường Ảng (Điện Biên) ủng hộ đã tới TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, cho biết: Toàn bộ số hàng hóa trên là do nhân dân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ sau 3 ngày Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương phát động.

Trong đó, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp do người dân địa phương tự sản xuất, như: Bí xanh, bí đỏ, gạo, bún khô, đồ hộp đóng sẵn. Tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

Cùng với số hàng hóa trên, huyện Mường Ảng cũng trao 150 triệu đồng (tiền mặt) ủng hộ quỹ phòng chống dịch Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cùng cán bộ, nhân dân được huy động để sắp xếp, đóng gói hàng hóa cẩn thận trước khi vận chuyển.
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cùng cán bộ, nhân dân được huy động để sắp xếp, đóng gói hàng hóa cẩn thận trước khi vận chuyển.

Do phải vượt quãng đường hơn 2.000km, nên để số hàng hóa trên đến tay người dân vùng dịch được đảm bảo, huyện Mường Ảng đã huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cùng cán bộ, nhân dân sắp xếp, đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển.

“Mặc dù là 1/61 huyện nghèo của cả nước, đời sống còn nhiều khó khăn, song nhân dân huyện Mường Ảng mong muốn đóng góp thêm chút lương thực, thực phẩm. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân vùng dịch sớm vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống” – ông Hiệp cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot.

Ukraine tránh vết xe đổ của Mỹ

GD&TĐ - Thay vì đánh chặn bằng những tên lửa đắt tiền, Ukraine đã tìm ra cách được cho là hiệu quả hơn trong nhiệm vụ đối phó với tên lửa Nga.

Giáo viên Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học & THCS La Dêê được hướng dẫn xây dựng học liệu dạy học trên cơ sở sử dụng các ứng dụng AI. Ảnh: NTCC

Bám sát nhu cầu thực tế bồi dưỡng hè cho giáo viên

GD&TĐ - Ngoài các chương trình bồi dưỡng chung của ngành, nhiều trường học chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn hè dựa trên đặc điểm đội ngũ và những yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức dạy học.