Điện Biên: Hai gia đình trồng 500 cây thuốc phiện để... làm thuốc

GD&TĐ - Lực lượng chức năng huyện Tủa Chùa (Điện Biên) vừa phát hiện, phá bỏ gần 600m2 cây thuốc phiện được trồng xen kẽ trong vườn của hai gia đình người dân địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an huyện Tủa Chùa.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an huyện Tủa Chùa.

Ngày 10/2, qua công tác tuần tra, Công an huyện Tủa Chùa phát hiện tại khu vực vườn rau của 2 gia đình người dân địa phương có trồng cây thuốc phiện.

Tiến hành kiếm tra, lực lượng chức năng xác định tổng diện tích cây thuốc phiện là 573m2. Hai chủ vườn là ông Sùng A Lử (SN 1972) và Hạng A Vừ (SN 1974), đều trú tại thôn Từ Ngài 2, xã Mường Báng.

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ, kiểm đếm có gần 500 cây thuốc phiện. Trong đó, nhiều cây đã ra hoa, tạo quả. Điều tra ban đầu, Lử và Vừ thừa nhận trồng cây thuốc phiện với mục đích làm thuốc.

Hiện Công an huyện Tủa Chùa đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ