Điện Biên: Gần 400 con em cán bộ, nhân viên ngành Điện được khen thưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Điện lực Điện Biên vừa tổ chức khen thưởng, biểu dương gần 400 con em cán bộ, nhân viên trong ngành đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các kỳ thi.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên trao khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc.
Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên trao khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc.

Ngày 27/8, Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức biểu dương, khen thưởng gần 400 học sinh là con cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong ngành. Đây là những gương mặt tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021 – 2022. Tổng giá trị khen thưởng hơn 100 triệu đồng.

Trong đó, đáng chú ý là có 82 học sinh tiêu biểu xuất sắc, đạt giải trong các cuộc thi từ cấp trung ương đến địa phương trong năm học 2021 – 2022.

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức vui chơi, chương trình tuyên dương còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể như: Báo công tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1; tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…

Lãnh đạo và con em cán bộ công nhân viên Điện lực Điện Biên báo công tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo và con em cán bộ công nhân viên Điện lực Điện Biên báo công tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Thông qua các hoạt động này, nhằm giáo dục cho các em truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và biết trân quý giá trị lịch sử…

Ông Trần Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Đây là hoạt động thường niên và trở thành nét đẹp trong chuỗi các hoạt động vì trẻ em của công ty nhiều năm qua. Thông qua đó, nhằm động viên, khuyến khích con em CBCNV tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

“Đồng thời, thành tích trong học tập, rèn luyện của các cháu cũng là nguồn động viên lớn, giúp phụ huynh yên tâm công tác, nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty cũng như ngành Điện”, ông Dũng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.