Điện Biên: Gần 2.000 tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi”

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên đã huy động gần 2.000 tình nguyện viên, với hơn 100 đội hình “Tiếp sức mùa thi” để tham gia hỗ trợ thí sinh trong suốt quá trình thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Điện Biên huy động gần 2.000 tình nguyện viên tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh Thanh niên Nậm Pồ.
Điện Biên huy động gần 2.000 tình nguyện viên tham gia "Tiếp sức mùa thi". Ảnh Thanh niên Nậm Pồ.

Thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, các cấp Đoàn, Hội tỉnh Điện Biên đã thành lập 104 đội hình hoạt động, với 1.908 đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi.

Không chỉ thu hút lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương, năm nay chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ đang học tập, giảng dạy tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Chương trình được phát động kéo dài từ tháng 5 – 7/2022. Cao điểm diễn ra trong 2 ngày 7 – 8/7, tại 23 điểm thi, thuộc 10/10 địa phương trong toàn tỉnh.

Các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ hướng dẫn thí sinh và người nhà trong quá trình tham gia kỳ thi, như: Hỗ trợ làm thủ tục dự thi, phát vật dụng hỗ trợ (nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi); giới thiệu địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thí sinh tại huyện Nậm Pồ được hỗ trợ các bữa ăn trong suốt thời gian tham dự thi. Ảnh: Thanh niên Nậm Pồ.

Thí sinh tại huyện Nậm Pồ được hỗ trợ các bữa ăn trong suốt thời gian tham dự thi. Ảnh: Thanh niên Nậm Pồ.

Lực lượng tình nguyện cũng chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh (bố trí nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí…). Phối hợp cùng cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực (phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông...).

Ngoài ra, lực lượng tiếp sức còn tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực đặt điểm thi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao.

Bên cạnh đó, tình nguyện viên sẽ tham gia phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế, nhà trường để rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa bàn. Trên cơ sở đó xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường liên quan đến thí sinh, như: Giao thông, thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

Trước đó, các cấp đoàn, hội tại địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền. Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ. Trên cơ sở này phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh.

Tổ chức các chương trình tư vấn trực tiếp, trực tuyến. Giới thiệu kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập, luyện thi, chăm sóc sức khỏe, tâm lý... Đồng thời kêu gọi nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.