Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mua bán người

GD&TĐ - Các cấp Hội LHPN tỉnh Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều hoạt động giúp người dân nhận diện thủ đoạn mua bán người và bẫy lừa đảo trên mạng.

Việc tuyên truyền được các cấp Hội LHPN triển khai đến tận cơ sở.
Việc tuyên truyền được các cấp Hội LHPN triển khai đến tận cơ sở.

Hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Hội LHPN các xã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức các hội nghị truyền thông, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

mua-ban-nguoi-3.jpg
Các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa cũng đồng loạt triển khai.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, bẫy tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”, kết hôn trái phép và xuất, nhập cảnh trái phép.

Các hoạt động còn lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống ma túy, xâm hại trẻ em, tảo hôn và những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là sự kiện truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2026 được tổ chức tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, với chương trình tuyên truyền chuyên sâu của báo cáo viên Công an tỉnh và hoạt động diễu hành, ra quân truyền thông.

po-dieu-ninh-db.jpg
Bà Pờ Diệu Ninh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát biểu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Pờ Diệu Ninh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên cảnh báo tội phạm mua bán người đang triệt để lợi dụng không gian mạng, sử dụng các lời mời tuyển dụng giả mạo, hứa hẹn thu nhập cao để lừa nạn nhân vào các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc cưỡng bức lao động ở nước ngoài.

Theo Hội LHPN tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội đã duy trì 31 mô hình, câu lạc bộ phòng, chống mua bán người và tội phạm với hơn 1.000 thành viên; duy trì 19 hòm thư tố giác tội phạm do Hội Phụ nữ quản lý tại các xã.

mua-ban-nguoi.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, các cấp Hội đã tăng cường ứng dụng công nghệ số để chuyển tải kiến thức pháp luật đến hội viên và người dân. Chuyên mục “Phụ nữ Điện Biên” được phát sóng định kỳ, có phiên dịch tiếng Mông và tiếng Thái.

Hội LHPN tỉnh cũng từng ứng dụng phát thanh viên ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các bản tin tuyên truyền; phối hợp xây dựng hình thức thi trực tuyến, góp phần đưa nội dung phòng, chống mua bán người đến với người dân theo cách trực quan, dễ tiếp cận.

mua-ban-nguoi-1.jpg
Tuyên truyền tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực kết nối nguồn lực hỗ trợ học nghề, vốn sản xuất, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và xây dựng sinh kế cho phụ nữ bị mua bán trở về, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, hội viên, phụ nữ và người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 31/7: Bật tăng trở lại

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 31/7 tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước; trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giữ mốc trên 4.000 USD/ounce.