Điện Biên có dự án đạt giải triển vọng tại cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án “Thực trạng quản lý thời gian của học sinh THPT ở Điện Biên” của học sinh Điện Biên đạt giải triển vọng của cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.

Đoàn Điện Biên tại Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.
Đoàn Điện Biên tại Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.

Đoàn tỉnh Điện Biên tham gia cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia với 2 dự án: “Thực trạng quản lý thời gian của học sinh THPT ở Điện Biên” của học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh và “Nâng cao nhận thức cho học sinh trường PTDTNT tỉnh trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại Điện Biên” của học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên.

Đây là 2 dự án đạt giải Nhất tại cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2023 – 2024 và được tỉnh Điện Biên lựa chọn dự thi cấp quốc gia.

Kết quả, Dự án: “Thực trạng quản lý thời gian của học sinh THPT ở Điện Biên” của học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh đã đạt giải triển vọng của cuộc thi.

Các thí sinh Điện Biên tại lễ khai mạc cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.

Các thí sinh Điện Biên tại lễ khai mạc cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Từ kết quả cuộc thi có thể thấy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo của các thí sinh, sự tận tụy, tâm huyết của giáo viên trực tiếp hướng dẫn thí sinh thực hiện các dự án dự thi. Hi vọng qua cuộc thi, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, tạo động lực cho học sinh say mê tìm tòi, nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kiến thức vào cuộc sống.

Ông Cù Huy Hoàn cũng mong muốn mỗi học sinh Điện Biên sẽ tiếp tục phấn đấu nuôi dưỡng ước mơ, phát triển những ý tưởng sáng tạo khoa học. Từ đó, Điện Biên sẽ tìm được các dự án có chất lượng để tham gia cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2024 – 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ