Điện Biên: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 98 bánh heroin

GD&TĐ - Được thuê 300 triệu đồng, 2 thanh niên 8X vận chuyển trái phép 98 bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Vàng A Súa cùng tang vật 98 bánh heroin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên.
Đối tượng Vàng A Súa cùng tang vật 98 bánh heroin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên.

Vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 13/8, tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ, Điện Biên), các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp phá thành công chuyên án 121V, bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Đối tượng bị bắt là Vàng A Súa (sinh năm 1988), trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Tang vật thu giữ 98 bánh heroin, khối lượng khoảng 34,3kg, 1 xe bán tải Hilux, 2 xe máy, 2 điện thoại di động, cùng 1 số tài liệu có liên quan.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, sáng cùng ngày, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Điện Biên tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa (sinh năm 1988), trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, được 1 người không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên vào Điện Biên, với tiền công 300 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.