Điện Biên: 31 cán bộ y tế chi viện TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về

GD&TĐ - Sau hơn 2 tháng tình nguyện chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch, 31 cán bộ y tế đầu tiên của Điện Biên đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sức khỏe an toàn trở về.

31 cán bộ y tế của Điện Biên chi viện TP. HCM chống dịch đã hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về. Ảnh: Bích Duyên.
31 cán bộ y tế của Điện Biên chi viện TP. HCM chống dịch đã hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về. Ảnh: Bích Duyên.

Đây là đoàn công tác số 1 của Điện Biên tăng cường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch, với 31 cán bộ y, bác sĩ của các đơn vị y tế trong toàn tỉnh.

Đoàn xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/8, nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 2.500 giường bệnh.

Hơn 2 tháng tại đây, đoàn đã tham gia điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân Covid-19, trong đó có trên 1.700 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Số còn lại đang được đoàn công tác số 4 của Điện Biên tiếp nhận và điều trị.

Ngay sau khi đặt chân về đến Điện Biên, toàn bộ cán bộ y, bác sĩ của đoàn được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. 

Như vậy, hiện Điện Biên còn 3 đoàn công tác, với 70 y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các tỉnh thành miền nam chống dịch. Trong đó 2 đoàn hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh và 1 đoàn tại tỉnh Bình Dương.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ