Điện ảnh Việt ‘đổ bộ’ Liên hoan phim Quốc tế Busan

GD&TĐ - Việt Nam có 5 phim dài góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, xuất hiện ở nhiều hạng mục.

Ảnh: BTC.
Ảnh: BTC.

Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, đây thực sự là một cuộc “đổ bộ” của điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm nay. Số lượng 5 phim dài tương đương kỳ BIFF lần thứ 24 năm 2019, nhưng lần này điện ảnh Việt xuất hiện ở nhiều hạng mục hơn.

Đáng chú ý, “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được chọn vào Vision-Asia, hạng mục dành cho các nhà làm phim độc lập khắp châu Á. Đây là hạng mục đề cao những tìm tòi, sáng tạo mang dấu ấn cá nhân và có tính chất “bán tranh giải”.

“1982” đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Hoàng Điệp sau 12 năm kể từ “Đập cánh giữa không trung” (2014). Tác phẩm mới mang màu sắc bán tự truyện, xoay quanh một nữ đạo diễn rơi vào bế tắc sáng tạo, được xây dựng theo cấu trúc “phim trong phim”. Phim sẽ ra mắt thế giới tại Busan và hiện chưa có lịch chiếu chính thức ở Việt Nam.

2.jpg

Cùng góp mặt tại BIFF là “Sợi chỉ đỏ” (Red Thread) của đạo diễn Hàm Trần, một tác phẩm kinh dị sẽ có buổi công chiếu thế giới tại Busan trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12.

Trong khi đó, “Thính giác” (Hearing) của đạo diễn Lê Bảo được chọn tham dự sau khi từng tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Locarno và nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình. “Hộ linh tráng sĩ” (Spirit Guardians: The Last Secret of The First Emperor) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình góp mặt tại A Window on Asian Cinema, hạng mục không tranh giải.

3.jpg

Phim tài liệu “Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng” (Baby Jackfruit Baby Guava) của đạo diễn Nông Nhật Quang cũng được chọn vào Documentary Showcase, sau hành trình tham dự một số liên hoan phim tài liệu quốc tế.

Theo lịch công bố của BTC, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 năm 2026 sẽ kéo dài 10 ngày, từ ngày 6 đến 15/10 tại Busan, Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội NATO.

Chiến lược hiện tại của NATO là gì?

GD&TĐ - Một chuyên gia phân tích quân sự hàng đầu của Nga mới đây đã tiết lộ về chiến lược hiện tại của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).