Điểm tựa cho học sinh nghèo vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Quan Sơn là một trong những địa phương nghèo khó nhất, nhì của Thanh Hóa.

Cô giáo Hắc Thị Hoa và 6 học trò đoạt giải cấp tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi nhận thưởng. Ảnh: Thế Lượng
Cô giáo Hắc Thị Hoa và 6 học trò đoạt giải cấp tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi nhận thưởng. Ảnh: Thế Lượng

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên học giỏi của con em ở địa phương, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đã thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban.

Huyện nghèo quyết tâm làm khuyến học

Quan Sơn là một trong những địa phương nghèo khó nhất, nhì của Thanh Hóa. Sau gần 30 năm thành lập, đây là lần đầu tiên Quan Sơn xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài bằng sự hỗ trợ, đóng góp của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức, cá nhân, công chức, viên chức..., với tổng số tiền hiện trong quỹ là hơn 1,7 tỷ đồng. Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận ngày 3/8/2024 vừa qua.

Ông Vi Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quan Sơn, kiêm Chủ tịch hội đồng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban cho biết, mặc dù đang khó khăn, song việc thành lập được Quỹ Khuyến học là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đánh dấu sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân đối với giáo dục.

“Quỹ dành kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, để không em nào phải bỏ học; trao thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Chúng tôi cũng hy vọng, quỹ sẽ ngày càng phát triển, để thực hiện tốt sứ mệnh của nó”, ông Hiệp chia sẻ.

Ông Lê Hồng Quang - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho hay, trong những năm qua, ngành Giáo dục huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của sở GD&ĐT và địa phương. Nhiều nghị quyết, kết luận được ban hành, tạo nên bước chuyển mình trong công tác giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư; mạng lưới trường, lớp học, quy mô giáo dục hợp lý... Nhờ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực cả về mũi nhọn lẫn đại trà...

Theo ông Quang, bên cạnh những thành tích đã đạt được, giáo dục huyện vùng biên giới này còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy đã được quan tâm đầu tư, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn đặc thù.

Chất lượng dạy và học cũng chưa đạt được như mong muốn, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra... Để động viên, khích lệ học sinh, những năm qua, các xã, nhiều dòng họ ở địa phương và Hội Khuyến học huyện không ngừng nỗ lực trong công tác khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, huyện đã thành lập được Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban.

“Đây là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, với tinh thần thiện nguyện, hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo, giúp đỡ kịp thời học sinh, sinh viên nghèo có thêm điều kiện, cơ hội tiếp bước đến trường, thực hiện hoài bão... Quỹ cũng nhằm ươm mầm, tạo bệ đỡ cho người tài trên các lĩnh vực có thêm điều kiện, động lực phát huy tài năng, khuyến khích nhân tài đóng góp công sức, trí tuệ cho xây dựng, phát triển quê hương”, ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, việc thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban thể hiện sự quan tâm, tâm huyết của lãnh đạo huyện; sự chia sẻ, chung tay của toàn thể cộng đồng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

“Từ khi thành lập, chân quỹ của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban chỉ có 130 triệu đồng. Đến khi công bố ra mắt Quỹ, đã đạt được số tiền hơn 1,7 tỷ đồng”, ông Quang thông tin thêm.

diem tua cho hoc sinh ngheo vung bien xu thanh (1).jpg
Cô giáo Hắc Thị Hoa (áo sẫm) là giáo viên có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh đang trò chuyện với học trò của mình.

Xây dựng đề án khen thưởng cao nhất vùng

Trước khi xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban, Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn cũng đã ban hành đề án “Khuyến khích học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2023 – 2026”.

Đề án được xây dựng với tổng kinh phí dự kiến hơn 800 triệu đồng/năm. Trong đó, hỗ trợ đội tuyển cấp huyện tham gia ôn luyện kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9, có tổng kinh phí 540 triệu đồng/năm.

Nếu so sánh với các huyện vùng cao, biên giới của Thanh Hóa, đề án khuyến khích học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện Quan Sơn là cao nhất chưa từng có đến thời điểm hiện tại.

Theo đề án nêu trên, học sinh được chọn trong đội tuyển cấp huyện để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9, sẽ được hỗ trợ 70 nghìn đồng/ngày/học sinh (không quá 90 ngày). Hỗ trợ giáo viên trực tiếp ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh là 170 nghìn đồng/buổi/môn/90 buổi (bao gồm 10 môn). Hỗ trợ học sinh khi đi thi cấp tỉnh 1 triệu đồng/học sinh.

Bên cạnh đó, đề án cũng dành kinh phí chi tổ chức các thời điểm thi khảo sát đội tuyển (ra đề thi hoặc thuê ra đề, chấm thi, giấy thi, giấy nháp, văn phòng phẩm), với số tiền 45 triệu đồng. Kinh phí tập huấn, học hỏi kinh nghiệm ở địa phương có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, số tiền là 70 triệu đồng.

Cũng theo đề án, mức khen thưởng đối với học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia cao nhất từ trước đến nay và cao nhất so với các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 260 triệu đồng/năm.

Theo đó, học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Nhất cấp quốc gia sẽ được thưởng 30 triệu đồng; giải Nhì, Ba, Khuyến khích được thưởng theo các mức từ 25; 20 và 16 triệu đồng/giải. Học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Nhất cấp tỉnh được thưởng 15 triệu đồng; các giải Nhì, Ba, Khuyến khích sẽ được thưởng lần lượt từ 10; 7 và 5 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó, đề án cũng xây dựng mức thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải cấp huyện. Giáo viên có nhiều học sinh đoạt giải sẽ được nhận mức thưởng bằng tổng mức thưởng số giải của học sinh đạt được. Đề án cũng hỗ trợ giáo viên trực tiếp ôn luyện học sinh lớp 8 năm học trước, mà năm học tiếp theo học sinh đó tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đoạt giải...

diem tua cho hoc sinh ngheo vung bien xu thanh (3).jpg
Lãnh đạo huyện Quan Sơn trao thưởng các giáo viên tại hội nghị tổng kết năm học 2023 - 2024.

Động lực cho giáo viên, học sinh phấn đấu

Theo ông Lê Huy Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn, từ năm 2018 - 2022, địa phương này đã có chính sách khen thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp tỉnh. Tuy nhiên, mức tiền thưởng còn thấp, chưa tương xứng với thành tích giáo viên, học sinh đoạt giải khi tham gia ôn luyện và học tập.

Những năm qua, huyện chưa có học sinh nào đoạt giải cấp quốc gia, giải cấp tỉnh cũng rất ít. Ngoài ra, huyện cũng chưa có cơ chế hỗ trợ giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, đặc biệt là các môn văn hóa.

“Với sự nỗ lực của giáo viên, học sinh năm học 2022 - 2023, huyện đã có 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối lớp 9. Ngoài số giải các môn văn hóa, Quan Sơn cũng tham gia nhiều cuộc thi, như: Khoa học Kỹ thuật; Thầy cô trong mắt em; Thể dục thể thao dành cho học sinh tiểu học và THCS... đều có giải”, ông Hà thông tin.

Cũng theo ông Hà, đến năm học 2023 - 2024, Quan Sơn đã có 25 học sinh THCS tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Địa lí, Giáo dục công dân và Lịch sử. Kết quả đạt được 8 giải, gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích môn Ngữ văn; 1 giải Khuyến khích môn Lịch sử và 1 giải Khuyến khích môn Giáo dục công dân.

Những giáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện phải kể đến các cô giáo, như: Nguyễn Thị Thương (Ngữ văn), Trường Tiểu học & THCS Sơn Lư; Tống Thị Phượng (Lịch sử), Trường PTDTBT THCS Tam Thanh. Đặc biệt, cô giáo Hắc Thị Hoa (Ngữ văn), Trường Phổ thông DTNT - THCS Quan Sơn, là người đã dìu dắt 6 học sinh đoạt giải cấp tỉnh.

Với thành tích của cô Hắc Thị Hoa đạt được, Hội đồng khen thưởng huyện đã tổ chức trao tặng tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Cô Hoa cho hay, khi HĐND huyện có Nghị quyết xây dựng đề án, giáo viên và học sinh đều phấn khích.

Bởi lẽ, từ trước đến nay, chưa bao giờ địa phương có chính sách khuyến học, khuyến tài lớn như vậy. Những mức thưởng dành cho giáo viên, học sinh trong đề án trở thành động lực thúc đẩy tinh thần phấn đấu dạy tốt, học tốt của các nhà trường.

“Đội ngũ nhà giáo, học sinh, người dân địa phương càng phấn khích hơn khi huyện xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hoa Ban. Đây là nguồn quỹ để dành tặng những học sinh, sinh viên nghèo, giáo viên vượt khó vươn lên có thành tích cao trong giáo dục. Chúng tôi nguyện cùng nhau quyết tâm dạy tốt, học tốt hơn nữa, để có cơ hội được nhận về những phần thưởng xứng đáng cho mình”, cô Hoa chia sẻ.

Nữ sinh đoạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh (năm học 2023 - 2024) là em Trịnh Mai Linh, Trường TH&THCS thị trấn Sơn Lư. Trong thời gian Linh học ở trường, các thầy, cô giáo phát hiện ra em có tố chất học môn Ngữ văn rất tốt. Vì thế, nhà trường đã đề xuất lên Phòng GD&ĐT đưa Mai Linh vào đội tuyển, do cô Hoa ôn luyện.

Sau khi đoạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh, Trịnh Mai Linh được huyện trao thưởng số tiền 10 triệu đồng theo quy định trong đề án. “Từ trước đến nay, chưa bao giờ em được lĩnh thưởng số tiền lớn như vậy. Phần thưởng ấy đã tạo động lực cho chúng em phấn đấu học tốt hơn nữa, để xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của các thầy, cô giáo, gia đình và đặc biệt là các bác lãnh đạo huyện”, Mai Linh thổ lộ.

Với sự nỗ lực của giáo viên và học sinh, trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh (năm học 2023 - 2024), Quan Sơn đã có 8 giải, gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích môn Ngữ văn; 1 giải Khuyến khích môn Lịch sử; 1 giải Khuyến khích môn GDCD. Đây cũng là thành tích cao nhất của ngành Giáo dục Quan Sơn từ trước đến nay. Ông LÊ HUY HÀ (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Sơn)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi học pickleball của thầy - trò Trường ĐH Hoa Sen. Ảnh: NTCC

Pickleball vào giảng đường

GD&TĐ - Nhiều trường ĐH đưa pickleball vào giảng dạy cho sinh viên. Đây là môn thể thao có sự kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, đang gây sốt.