Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách

Sử dụng vé tự chế, thu phí gấp nhiều lần là những gì đang diễn ra ở chợ hoa phố cổ Hà Nội

Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách

Mặc dù UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 608/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân năm 2016. Tuy nhiên những ngày giáp Tết này, một số điểm trông giữ phương tiện giao thông hiện tượng thu phí giữ xe gấp nhiều lần quy định vẫn diễn ra.

diem trong giu xe cho hoa truyen thong hang luoc
Điểm trông giữ xe phục vụ chợ hoa Hàng Lược.
Cụ thể, theo phản ánh của người dân tại các điểm trông giữ xe phục vụ chợ hoa Tết Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phí trông giữ phương tiện lên đến 20 nghìn đồng/xe máy, gấp nhiều lần so với quy định. Phục vụ chợ hoa Tết Hàng Lược có 3 điểm trông giữ xe là ngã ba Hàng Lược- Hàng Cót, đoạn phố Hàng Đồng và Thuốc Bắc. Tuy nhiên, cả 3 điểm này đều sử dụng vé trông giữ xe tự chế và thu phí giữ xe quá quy định.

Anh Nguyễn Hồng Quân, phường Trương Đình chia sẻ: Vào chợ ngắm hoa Tết mà ức chế. Dắt xe vào điểm giữ xe thấy biển trông giữ xe phục vụ chợ hoa yên tâm về giá cả. Ghi vé xong nhân viên đòi 20 nghìn đồng. Hỏi sao đắt Tết thì nhận được câu cười trừ “thông cảm, ngày Tết”.

Đầu phố Hàng Lược có bảo vệ, barie chắn lối cấm phương tiện vào chợ nhưng trong chợ xe máy vẫn chạy ầm ầm.

Anh Quân bức xúc: “Mấy ngày trước thấy thành phố có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các điểm trông giữ xe không phép, thu tiền trái quy định thì phải kiên quyết xử lý thấy mừng vì vấn nạn này năm nay được thành phố quyết tâm xóa bỏ nhưng thực tế vẫn chỉ là “khẩu hiệu” chẳng thấy thanh tra, giám sát đâu cả”.

Để thực hiện nghiêm quy định trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết và lễ hội xuân theo chỉ đạo của Thành phố, nhất là đảm báo giá vé trông giữ xe đúng quy định thì rất cần sự vào cuộc từ phía chính quyền quản lý địa bàn.

diem trong giu xe cho hoa truyen thong hang luoc
Vé trông giữ xe ở khu vực chợ hoa Hàng Lược.
Trước đó, tại Công văn số 608/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân năm 2016 ngày 4/2/2016, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo các quận kiên quyết xử lý Chủ tịch UBND và Trưởng Công các xã phường, thị trấn, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp và Thành phố về phí trông giữ phương tiện, giải tỏa ngay những điểm không được cấp phép nếu để xảy ra các vi phạm trên địa bàn quản lý; Trường hợp trên địa bàn để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm thì Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.

Công văn cũng yêu cầu: Tuyên truyền rộng rãi mức thu phí trông giữ phương tiện để người dân hiểu và kiểm tra, giám sát, công khai các điểm trông giữ phương tiện tại các khu vực trung tâm, các điểm tổ chức bắn pháo hoa, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui chơi giải trí đón Xuân và tổ chức lễ hội đầu Xuân.

Theo VOV News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.