Điểm lại những cán bộ công an "khốn đốn" vì cách hành xử thiếu chuẩn mực

GD&TĐ - Sự việc một Phó trưởng công an phường ở Cao Bằng tấn công phụ nữ trong đêm hiện đang gây bức xúc trong dư luận. Trước vị này, cũng có nhiều cán bộ công an bị kỷ luật vì cách hành xử thiếu chuẩn mực.

Phó trưởng công an phường ở Cao Bằng tấn công phụ nữ trong đêm

Theo báo cáo của Công an TP. Cao Bằng, vào khoảng 22h30’ ngày 28/4, ông Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng) đang làm nhiệm vụ trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của anh Nguyễn Văn Mạnh (bác sỹ Bệnh viện 103 Cao Bằng) về việc bị một người đàn ông tên Nam làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ công an phường giúp đỡ.

Do có mối quan hệ quen biết với anh Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo 1 cán bộ Công an phường Sông Bằng cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón anh Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc. Trên đường đi ông Đoàn có gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp.

Khi đến quán cắt tóc thì có 6 người (gồm 4 nam và 2 nữ) đang đứng ở sân, ông Đoàn có yêu cầu anh Nam là người đã gọi điện, nhắn tin cho ông Đoàn về Công an phường Đề Thám để giải quyết nhưng anh Nam không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm nên ông Đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào đầu chị Triệu Mùi Khe và anh Phùng Đức Nam. Ngay sau đó Tổ công tác của Công an Đề Thám đã kịp đến can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Hình ảnh ghi lại cảnh Phó trưởng Công an phường Sông Bằng tấn công phụ nữ.
Hình ảnh ghi lại cảnh Phó trưởng Công an phường Sông Bằng tấn công phụ nữ.

Sáng 29/4, Công an phường Đề Thám đã mời cả 2 bên lên trụ sở để làm việc, 2 bên đã thống nhất hoà giải và những người bị đánh cũng không có kiến nghị xử lý gì.

Sau khi nghe báo cáo vụ việc, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã thống nhất đánh giá trong quá trình xử lý vụ việc ông Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an, thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, mặc dù không gây thương tích, không có đơn thư tố cáo nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu lãnh đạo Công an TP. Cao Bằng xác minh làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời thực hiện quy trình kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn để trình quyết định trước ngày 10/5.

Với hành vi trên, ông Đặng Đình Đoàn đã bị tạm đình chỉ công việc để xác minh vụ việc. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc cũng như hình thức xử lý với vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng là “kiên quyết xử lý”, “không bao che, không dung túng” với cán bộ vi phạm.

Đại úy Công an tỉnh Bình Dương tấn công phụ nữ vì…chỗ đỗ xe

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/4, chị N.T.A.H. (SN 1989, ngụ Bình Dương) cùng gia đình đi xe ô tô vào nhà ở đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP. Thuận An). Khi vừa vào hẻm được khoảng 100m thì bị một số xe ô tô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe để nhường đường, dùng lời nói thách thức chị H.

Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H., dùng tay chân tấn công vào đầu và cơ thể chị này. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị nhóm này tấn công phải bỏ chạy.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe ô tô ghi lại, giao nộp cho cơ quan chức năng.

Camera ghi lại hình ảnh Đại úy Trần Xuân Phương (mũi tên đỏ) tấn công một người phụ nữ.
Camera ghi lại hình ảnh Đại úy Trần Xuân Phương (mũi tên đỏ) tấn công một người phụ nữ.

Đáng nói, trong nhóm người tấn công chị H. và hàng xóm có Đại úy Trần Xuân Phương (Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Bình Dương).

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. đã đến Công an phường An Thạnh trình báo, tường trình vụ việc và được cơ quan công an hướng dẫn đi giám định thương tích.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy Trần Xuân Phương. Theo nội dung quyết định, Đại úy Trần Xuân Phương sẽ bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày để chờ điều tra làm rõ vụ việc.

Đại úy công an quận ở Hà Nội “quậy” ở sân bay

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 11/8/2019, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, cán bộ Công an quận Đống Đa, Hà Nội) đi cùng 2 người khác đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ không đúng chuẩn mực với nhân viên hàng không.

Sau đó bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Bà Lê Thị Hiền gây náo loạn ở sân bay.
Bà Lê Thị Hiền gây náo loạn ở sân bay.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền lại tiếp tục to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Sau đó, bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng; Công an quận Đống Đa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ Đại úy này.

Không dừng ở đó, sau khi vào cuộc xác minh, Công an TP. Hà Nội đã giáng 2 cấp hàm từ đại uý xuống trung uý với bà Lê Thị Hiền. Ngay sau đó, Đảng bộ quận Đống Đa đã quyết định khai trừ Đảng với bà Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, bà Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đồng ý. Tháng 3/2022, bà Hiền bị Viện KSND quận Đống Đa truy tố về tội Cướp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ