Địch Lệ Nhiệt Ba lộ làn da chảy xệ nhăn nheo, xuống sắc khó tin

Mới trải qua 27 cái xuân xanh, Địch Lệ Nhiệt Ba – một trong những nhan sắc nổi trội của Cbiz đã phải hứng trọn cả combo da nhăn nheo lẫn xập xệ.

Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhắc đến mỹ nhân Tân Cương trong làng giái trí Hoa ngữ, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay tới Địch Lệ Nhiệt Ba. Với vẻ đẹp làm say lòng người, nữ diễn viên trẻ xuất hiện ở đâu cũng gây sự chú ý đặc biệt.

Sống mũi cao thẳng cùng nụ cười ngọt ngào, vẻ đẹp đặc trưng vùng Tân Cương của cô được ví như "nàng thơ" của màn ảnh Hoa ngữ. Trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba xếp hạng 26.

Tuy nhiên, có hai viễn cảnh đáng sợ nhất khi chị em có tuổi, đó là nếp nhăn và da chảy xệ. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, mới trải qua 27 cái xuân xanh vậy mà đã phải hứng trọn cả combo da nhăn nheo lẫn xập xệ.

Mỗi lần nữ thần Kim Ưng để mặt mộc hay điểm tô ít son phấn, công chúng lại đặt một dấu hỏi to đùng cho nhan sắc của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ làn da chảy xệ nhăn nheo, xuống sắc khó tin  ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ làn da chảy xệ nhăn nheo, xuống sắc khó tin  ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ làn da chảy xệ nhăn nheo, xuống sắc khó tin  ảnh 3

Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên xuất hiện với trạng thái mệt mỏi. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho người đẹp 27 tuổi. Bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba đang căng thẳng và lo lắng cho tương lai của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuống sắc khó tin vì da dẻ chảy xệ nhăn nheo, đâu còn

Địch Lệ Nhiệt Ba xuống sắc khó tin vì da dẻ chảy xệ nhăn nheo, đâu còn

Da xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ là do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như tổn thương do yếu tố tự nhiên; tuổi tác khiến collagen và eslatin suy giảm; hay do biểu cảm hoặc những đụng chạm vô tình lên gương mặt…

Có lẽ vì lịch trình bận rộn và sự nghiệp đang trên đà phát triển nên Địch Lệ Nhiệt Ba không dành nhiều thời gian chăm sóc cho làn da khiến nó ngày một xuống cấp thậm tệ. 

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.