Đi vào lịch sử bóng đá thế giới, Ronaldo nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ra sân trong chiến thắng 1-0 trước Iceland, Ronaldo lập cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, lập kỷ lục Guiness.

Ronaldo lập kỷ lục Guiness thế giới với 200 lần khoác áo tuyển quốc gia.
Ronaldo lập kỷ lục Guiness thế giới với 200 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Rạng sáng 21/6, đội tuyển Bồ Đào Nha có chuyến làm khách trên sân của Iceland trong khuôn khổ lượt 4 vòng loại EURO 2024. Đây là một ngày trọng đại của đội trưởng C.Ronaldo khi tiền đạo người Bồ cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, lập kỷ lục Guiness thế giới.

Ở trận đấu này, Bồ Đào Nha cầm bóng tới hơn 70% nhưng chỉ có một vài tình huống đáng chú ý về phía khung thành đội bạn. Bước ngoặt chỉ xảy đến ở phút 80 khi tiền vệ Willumsson bị truất quyền thi đấu, khi đó Ronaldo và các đồng đội mới có thể dễ dàng áp đảo đối thủ.

Dẫu vậy, cũng phải chờ đến phút 90+1, Bồ Đào Nha mới có được bàn thắng được ghi bởi nhân vật chính C.Ronaldo. Từ một quả tạt vào vòng cấm, lão tướng 38 được đàn em Goncalo Inacio làm tường và dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng 1-0 trước Iceland giúp Bồ Đào Nha vững vàng ở ngôi đầu bảng J vòng loại EURO 2024 với 4 trận toàn thắng. Sau trận này, Ronaldo và các đồng đội sẽ chia tay đội tuyển để bước vào kỳ nghỉ trước khi mùa giải 2023/24 khởi tranh.

Tiếp tục giữ vị trí số 1 trong Sách kỷ lục Guinness thế giới cho thành tích cán mốc 200 lần khoác áo ĐTQG, Ronaldo chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình là một tài sản lớn, không chỉ trong lĩnh vực này mà còn ở bên ngoài.

Tôi muốn tiếp tục vì tôi cảm thấy mình có rất nhiều thứ để cho đi. Và đó là cuộc sống trong thời điểm hiện tại, điều đó thật tích cực. Chỉ có Chúa mới biết tương lai, tôi chỉ muốn tiếp tục khi còn có thể".

"Thật khó để chỉ ra một trận đấu, tôi nghĩ tôi đã sống trong rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ. Tôi không thể kể ra nổi một trận nào đẹp và ấn tượng nhất. Đó luôn là điều dễ dàng khi bạn giành chiến thắng một trận chung kết, Giải vô địch châu Âu, Nations League. Nhưng ở đó có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp, mỗi trận một khác nhau", CR7 nói thêm.

"Tôi luôn mơ ước được chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cảm thấy mình mắc nợ điều đó. Tôi, ngài chủ tịch và huấn luyện viên. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc đến đây, vì nó luôn là giấc mơ. Hai trăm trận đấu là đủ để cho thấy tình yêu của tôi đối với đất nước này như thế nào", cựu tiền đạo của MU cho hay.

Ngoài kỷ lục nói trên, C. Ronaldo cũng là tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá nam quốc tế, là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ World Cup, là cầu thủ đầu tiên ghi được 10 hat-trick quốc tế, cầu thủ ghi bàn hàng đầu và là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất tại Giải vô địch châu Âu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ