Đi thăm con, bị mẹ chồng cũ vu oan lấy cắp 1,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã cơ quyết định không thụ lý vụ án do không có hành vi phạm tội trong vụ “mẹ đi thăm con bị tố lấy cắp 1,4 tỷ đồng”.

Bà Lan gọi điện cho công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) báo mất trộm 1,4 tỷ đồng.
Bà Lan gọi điện cho công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) báo mất trộm 1,4 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, chị Nguyễn Huỳnh Thuận An (SN 1990, ngụ Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) và anh Ngô Văn Định (SN989, ngụ Gò Vấp. Tp. Hồ Chí Minh) ly hôn, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã tuyên giao quyền nuôi con cho chị An bởi vì cháu N. G. Đ lúc này mới được 21 tháng tuổi.

Vào ngày 12/4/2019, anh Định tới nhà chị An thăm con và xin đưa bé N. G. Đ đi chơi ba ngày. Được chị An đồng ý, nhưng anh Định lại không giữ lời hứa, mang bé trả lại cho chị An mà đưa thẳng về nhà bà Cao Bạch Lan (là mẹ đẻ anh Định, ngụ ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). 

Vì quá nhớ con nên ngày 19/5/2019, chị  An về nhà bà Cao Bạch Lan thăm con. Tại đây, bà Cao Bạch Lan đã chửi bới, lăng mạ, sỉ nhục và đánh chị An, đồng thời không cho gặp con trai.

Sau đó, bà Lan gọi điện cho công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) báo mất trộm 1,4 tỷ đồng.

Công an Vị Thủy lập tức tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, mời chị An về trụ sở làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy lấy lời khai chị  An suốt hơn 16 tiếng đồng hồ nhưng chưa tìm ra chứng phạm tội.

Chị An được cho về và nhiều lần bị triệu tập xuống Vị Thủy lấy lời khai.

Đi thăm con, bị mẹ chồng cũ vu oan lấy cắp 1,4 tỷ đồng ảnh 1

Sau 4 tháng tích cực điều tra, xác minh, cuối cùng ngày 19/9/2019, Thượng tá Mai Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy đã ký thông báo “không khởi tố vụ án hình sự” về tội trộm cắp tài sản đối với bà Nguyễn Huỳnh Thuận An với lý do “không có sự việc phạm tội xảy ra”.

Tuy được giải oan nhưng chị An cho rằng, uy tín và nhân phẩm của mình đã bị Cao Bạch Lan chà đạp, vu khống, làm nhục không thương tiếc.

Không chỉ bị vu khống lấy cắp tiền, chị An còn bị chồng cũ dùng clip cảnh bà Cao Bạch Lan chửi bới chị  An tung lên mạng nhằm xúc phạm danh dự.

Theo Báo Pháp Luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...