Đi cào hến, hai chị em ruột đuối nước tử vong

GD&TĐ - Theo cha mẹ đi cào hến ở đập không may hai chị em ruột bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sau một thời gian tìm kiếm lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Sau một thời gian tìm kiếm lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngày 24/3, UBND xã Hòa Bình (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai chị em ruột bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, cháu L.Đ.Th.Tr (12 tuổi) và L.Đ.Th.T (10 tuổi, cùng trú tại TP Kon Tum) theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên (thuộc thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum) để bắt hến.

Đến khoảng 13 giờ 30, không may hai cháu bị đuối nước và được người dân phát hiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hòa Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Kon Tum huy động lực lượng triển khai công tác cứu nạn.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu nhỏ đã được tìm thấy.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.