ĐHQG Hà Nội tuyển sinh nhiều ngành mới

GD&TĐ - Năm 2018, ĐHQG Hà Nội tuyển sinh các chương trình đào tạo mới như Kỹ thuật Robot, Công nghệ hàng không vũ trụ, Khoa học thông tin địa không gian, Quản trị trường học, Đông Nam Á học…

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Về xét tuyển, ĐHQG Hà Nội xét tuyển sử dụng kết kỳ thi THPT quốc gia; kết quả đánh giá năng lực còn hạn sử dụng do ĐHQG Hà Nội tổ chức; chứng chỉ quốc tế Cambridge international Examinations A-Level; kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Hầu hết các chương trình đào tạo đều có sử dụng tổ hợp xét tuyển bài thi ngoại ngữ nhằm đảm bảo năng lực ngoại ngữ cần thiết để thí sinh theo học tốt các chương trình đào tạo đáp ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Được biết, chỉ tiêu năm nay của ĐHQG Hà Nội là 8.500 với 105 ngành đào tạo đại học.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.
Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...