ĐH Duy Tân thu hồi bằng bác sĩ Nha khoa để cấp lại bằng 'đúng ngành học'

GD&TĐ - Đại học Duy Tân cho biết đang tiến hành các thủ tục liên quan đến việc cấp bằng bác sĩ Răng Hàm Mặt thay thế bằng bác sĩ Nha khoa trước đó.

Đại học Duy Tân sẽ thu hồi bằng bác sĩ nha khoa để cấp lại bằng bác sĩ Răng - Hàm - Mặt cho sinh viên theo đúng mã ngành đào tạo.
Đại học Duy Tân sẽ thu hồi bằng bác sĩ nha khoa để cấp lại bằng bác sĩ Răng - Hàm - Mặt cho sinh viên theo đúng mã ngành đào tạo.

Theo phản ảnh của một số sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 10/2024, ngành bác sĩ Răng – Hàm – Mặt của Đại học Duy Tân không được các bệnh viện chấp nhận vào học chứng chỉ hành nghề. Lý do là bằng tốt nghiệp ghi ngành đào tạo là Bác sĩ Nha khoa. Trong khi đó, theo quy định trong hệ thống ngành y, hiện nay, chỉ có ngành bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, không có ngành Nha khoa.

Đây là khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của Trường Y Dược, Đại học Duy Tân. Trường Đại học Duy Tân mở ngành Răng - Hàm - Mặt theo Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018, mã ngành 7720501.

Dù phôi bằng ghi tốt nghiệp ngành Bác sĩ Nha khoa nhưng bảng điểm, ngành tốt nghiệp của sinh viên đều ghi rõ ngành Răng – Hàm – Mặt.

Theo giải thích của đại diện Trường Y Dược, sở dĩ tên ngành học trên bằng tốt nghiệp không khớp với ngành đào tạo mà sinh viên theo học là do sự không thống nhất giữa 2 Nghị định có liên quan.

Cụ thể, Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, tại khoản 2 Điều 15 về văn bằng, chứng chỉ giáo dục đại học “đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền và một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ”.

Trong khi đó, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2023: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, tại khoản 1, Điều 5 về cơ sở hướng dẫn thực hành chỉ ra rằng “Đối với bác sĩ răng hàm mặt: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện và phải có phạm vi hoạt động chuyên môn về răng hàm mặt”.

Chiếu theo các Nghị định nêu trên, Đại học Duy Tân là cơ sở đào tạo đại học thì phải theo Nghị định 99/2019 nên ghi bằng là "Bác sĩ nha khoa", nhưng tại các cơ sở khám chữa bệnh thì lại theo Nghị định 96/2023 lại yêu cầu "Bác sĩ Răng Hàm Mặt".

TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết, từ phản hồi của sinh viên, Đại học Duy Tân đã đăng ký làm việc với Bộ GD&ĐT để cấp lại bằng đúng theo ngành các em được đào tạo là Răng Hàm Mặt. Hiện nay, nhà trường đang tiến hành các thủ tục liên quan như in phôi bằng, bìa da, phụ lục đi kèm... Các thao tác kỹ thuật này sẽ sớm được hoàn thành để trong tuần này, sinh viên sẽ nhận được bằng bác sĩ Răng - Hàm - Mặt thay thế cho bằng bác sĩ Nha khoa đã được trao trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa