Ngày 17/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2000, trú xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, Hải Dương) về tội “Buôn lậu” và 3 bị cáo khác, gồm: Vũ Hoàng Long (SN 1986), Phạm Đình Hiệp (SN 1980, cùng trú thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương); Nguyễn Việt Quang (SN 2004, trú xã Ea Sar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 11/5/2024, tại Barie số 2, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng kiểm tra xe bán tải BKS: 34C-366.77 và phát hiện 4 người trên xe đều đeo dây chuyền, mặt thắt lưng kim loại màu vàng nghi là vàng thật.
Qua khai thác nhanh, xác định Nguyễn Mạnh Thắng là người mua 4,0397kg vàng từ Viêng Chăn (Lào), thuê chế tác thành dây chuyền và mặt thắt lưng rồi chia đều cho cả nhóm đeo nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Tại thời điểm kiểm tra, cả 4 người không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vàng nên lực lượng chức năng lập biên bản và bắt giữ.
Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình.
Căn cứ vào tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội “Buôn lậu”; Phạm Đình Hiệp 42 tháng tù giam, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Việt Quang cùng nhận mức án 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.