Đến trường để… chơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 3 tháng hè, các trường học ở Đà Nẵng đồng loạt mở CLB năng khiếu, khóa học kỹ năng, sinh hoạt đội nhóm.

Giải bóng đá tình nguyện viên Hoa phượng đỏ do Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) đăng cai tổ chức.
Giải bóng đá tình nguyện viên Hoa phượng đỏ do Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) đăng cai tổ chức.

Học sinh có thể đến trường vui chơi và xem đó như sân chơi của mình chứ không chỉ là nơi đầy áp lực học hành, thi cử.

Vui khỏe cùng mùa Hè

Từ đầu tháng 6, gần như ngày nào sân trường của Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều sôi nổi hoạt động thể dục thể thao. Nhà trường triển khai CLB bóng rổ, bơi lội và cầu lông gồm các suất buổi sáng và chiều với hơn 300 em tham gia. Ngoài ra, nhà trường luôn mở khuôn viên cũng như khu giáo dục thể chất cho học sinh, nhân dân tại địa phương vào chơi bóng bàn, bóng chuyền và đá bóng.

Thầy Hiệu trưởng Bùi Duy Quốc cho biết, hoạt động của các CLB diễn ra sôi nổi, nhất là bơi lội. Đây là môn học được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em với khoảng 200 học sinh tham gia. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của thành phố về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học.

Khu vực bể bơi có lẽ là nơi sôi nổi nhất vào sáng sớm mỗi ngày của Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) dịp hè này. Để học sinh có thêm kỹ năng và kỳ nghỉ hè bổ ích, các thầy giáo thể dục đã mở khóa bơi hè miễn phí. Lớp học bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 18 giờ 30 các ngày trong tuần.

Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khởi động các hoạt động hè bằng giải bóng đá tình nguyện viên Hoa phượng đỏ đầy sôi động giữa 4 trường THPT trên địa bàn. Thầy Lê Mạnh Tấn, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Trong 3 tháng hè, nhà trường vẫn duy trì các câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc, Mỹ thuật, bóng rổ, tiếng Pháp và câu lạc bộ về kỹ năng. Lúc cao điểm, có gần 300 học sinh tham gia sinh hoạt hè tại trường”.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tham gia lớp học miễn phí Ghi chép thông minh bằng sơ đồ tư duy trong hè 2023.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tham gia lớp học miễn phí Ghi chép thông minh bằng sơ đồ tư duy trong hè 2023.

Trao gửi yêu thương

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vừa khai giảng khóa học miễn phí “Ghi chép thông minh bằng sơ đồ tư duy” cho học sinh các khối từ 6 - 9. Theo thầy Huỳnh Duy Linh, Hiệu trưởng nhà trường, khóa học nhằm giúp học trò có phương pháp học tập mới, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khoá học giúp học sinh hiểu hơn về bí mật não bộ để phát triển khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng tự học và có thể áp dụng cho tất cả môn học. Nhà trường cũng phối hợp với FPT Polytechnic tổ chức lớp lập trình tin học miễn phí cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Anh, giáo viên môn Khoa học tự nhiên - 1 trong 2 cô giáo đứng lớp của khóa học “Ghi chép thông minh bằng sơ đồ tư duy” cho biết: “Nhiều học sinh các lớp đầu cấp THCS thường gặp khó khăn trong ghi chép bài học, phương pháp học tập khoa học do lượng kiến thức mới và môn học khá nhiều trong một buổi học. Với khóa học này, chúng tôi hướng dẫn cho học sinh cách ghi chép bài học thông minh, khắc sâu được kiến thức, thích ứng nhanh với chương trình và phương pháp học tập phù hợp”.

Với khóa học “Ghi chép thông minh bằng sơ đồ tư duy”, mỗi tuần sẽ có 2 lớp với khoảng 60 học sinh tham gia. Em Bảo Ngân, học sinh lớp 9/1 cho biết: “Em không có năng khiếu vẽ. Nhưng trong năm học được cô giáo hướng dẫn phương pháp học này ở trên lớp khi làm bài tập nhóm nên em thấy thú vị, muốn tìm hiểu sâu hơn. Cô giáo cho biết không cần vẽ đẹp, không cần có năng khiếu mà chỉ cần biết cách vẽ là được. Quan trọng là cách mình thể hiện các nội dung kiến thức”.

Còn em Đỗ Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 7/10 kể: “Mỗi buổi học có nhiều hoạt động vui chơi xen kẽ nên em thấy thú vị. Môn học này cũng giúp em rèn tính kiên nhẫn, biết cách học phù hợp và ghi nhớ kiến thức lâu hơn”.

Điểm nhấn trong Hoạt động hè 2023 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng là kế hoạch tổ chức Ngày yêu thương. Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, giáo dục lòng nhân ái, tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng cho học sinh, các trường học có thể vận động phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên…. tặng đồ chơi, áo quần, sách vở, đồ dùng học tập… cho trò có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.

Hưởng ứng hoạt động trên, Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã vận động được hơn 2.000 tập vở học sinh khoảng 100 bộ đồ dùng học tập và sách giáo khoa. Thầy Lê Mạnh Tấn cho biết: “Từ nay đến hết tháng 7, CLB Hoa phượng đỏ sẽ đẩy mạnh vận động quyên góp sách giáo khoa, đồng phục học sinh.

Riêng sách giáo khoa khối 10, sẽ ưu tiên cho nhu cầu của học sinh trong trường và các trường ở địa bàn Đà Nẵng. Ngoài ra Đoàn trường sẽ lên danh sách số đầu sách được ủng hộ để gửi cho một số trường THPT ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) nếu phù hợp cùng với áo quần đồng phục, vở, dụng cụ học tập và các nhu yếu phẩm khác.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Mai (Nam Trà My, Quảng Nam) dự kiến tháng 8 sẽ tổ chức giải thể thao gồm 2 môn bóng chuyền và cầu lông cho học sinh. “Đây là hoạt động khởi động để đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ hè. Trong hè, nhà trường vẫn mở cửa trường, tạo điều kiện cho trò và nhân dân vào sinh hoạt, tập thể dục, duy trì việc mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc”, thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ