Đến năm 2030, năng lượng gió Việt Nam đáp ứng 40% nhu cầu điện hiện tại?

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Hà Lan diễn ra sáng nay (9/4) đã đề cập đến vấn đề “Phát triển Điện gió ngoài khơi - Kinh nghiệm của Hà Lan và Cơ hội cho Việt Nam”.

Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về năng lượng gió ngoài khơi, mong muốn Hà Lan chia sẻ để định hình tương lai của ngành năng lượng gió ngoài khơi tại Việt Nam. Chính phủ Hà Lan hoạch định, đến năm 2030, đạt được 11,5GW (công suất điện gió ngoài khơi), có thể đáp ứng 40% nhu cầu điện hiện tại.

Hà Lan cũng đang lên kế hoạch xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới vào năm 2027, cùng với một hòn đảo nhân tạo rộng 3700 km2 để hỗ trợ trang trại này.

Trang trại có khả năng sản xuất 30GW năng lượng, nhiều hơn gấp đôi lượng điện gió ngoài khơi được lắp đặt trên toàn châu Âu hiện nay.

Cối xay gió ở Hà Lan (Internet)
Cối xay gió ở Hà Lan (Internet) 

Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu sản xuất 10,7% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. Hiện tại, tổng công suất điện gió được lắp đặt là khoảng 190MW, với bốn trang trại gió trên bờ và gần bờ có công suất từ 6 MW đến 100 MW.

Năng lượng gió ngoài khơi của Việt Nam hiện chưa được khai thác trên vùng biển từ thành phố Quy Nhơn tới gần thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu vực có tiềm năng sản xuất điện gió ngoài khơi ở mức lớn nhất trên thế giới.

Bộ Công thương cho biết: Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu sản xuất 10,7% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. Hiện tổng công suất điện gió được lắp đặt là khoảng 190MW, với 4 trang trại gió trên bờ và gần bờ có công suất từ 6 MW đến 100 MW. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vương quốc Anh tiếp tục là điểm đến ưa thích của sinh viên quốc tế.

Thị thực du học Anh tăng

GD&TĐ - Bộ Nội vụ Anh cho biết hơn 110,8 nghìn thị thực du học đã được phê duyệt trong nửa đầu năm 2025, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ 2024.

Tình nguyện viên Trường Đại học Công Thương TPHCM hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ đầu năm. Ảnh: HUIT

Sinh viên ráo riết tìm nhà trọ đầu năm học

GD&TĐ - Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, nhiều tân sinh viên tại TPHCM ráo riết tìm nhà trọ để ổn định việc học, trong khi các trường đại học cũng chuẩn bị phòng ký túc xá và hỗ trợ tìm chỗ ở cho sinh viên.