Delhi đáp trả các trường ĐH Anh không công nhận bằng của Ấn Độ

GD&TĐ - Ấn Độ đang xem xét lại lời cam kết sẽ công nhận bằng thạc sĩ học 1 năm do Anh cấp do các trường ĐH Anh không chấp nhận rộng rãi bằng trung học Class XII của Ấn Độ.  

Delhi đáp trả các trường ĐH Anh không công nhận bằng của Ấn Độ

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ, bà Smriti Irani đã nói với ủy viên James David Bevan rằng tất cả các trường đại học Anh phải công nhận những sinh viên Ấn Độ vì họ đã có bằng trung học của Ủy ban trung ương.

Có thể bà Irani sẽ đưa vấn đề này ra một lần nữa khi Bộ trưởng các trường đại học và khoa học Anh đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay khi mà số sinh viên đến Anh giảm đi do các điều kiện về visa bị thắt chặt.

Mặc dù các trường đại học như Cambridge, Oxford và Trường Kinh tế London cấp bằng thạc sĩ học 2 năm (được công nhận ở Ấn Độ), nhưng nhiều trường nổi tiếng khác bao gồm Đại học Sussex và Liverpool chỉ cấp bằng thạc sĩ học 1 năm.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh David Cameron vào tháng 2 năm ngoái, chính phủ ông Manmohan Singh đã đồng ý công nhận những bằng thạc sĩ học 1 năm này để những người có nó có thể học tiếp hoặc làm những công việc của chính phủ ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chính phủ ông Narendra Modi không tiếp tục thực hiện cam kết của người tiền nhiệm mà không đổi lấy việc sinh viên Ấn Độ được chấp nhận ở Anh.

Mặc dù một số trường đại học Anh đã công nhận bằng trung học của Ấn Độ, nhưng một số khác lại không làm như vậy.

Theo Telegraph India

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu hào hứng tại Ngày hội STEAM môn Tiếng Anh với chủ đề “Roots of Our Land”. Ảnh: NVCC

Học tiếng Anh qua STEAM: Sản phẩm thay bài tập

GD&TĐ - Thay vì chỉ học lý thuyết, học sinh trực tiếp tạo video, poster, brochure, portfolio từ nội dung bài học, qua đó phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ, tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và kỹ năng trình bày.